Đưa vào sử dụng một phần cầu Phú Long

(NLĐ) - Ngày 11-1, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 đã đưa vào sử dụng một phần cầu Phú Long (quận 12) để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Cầu Phú Long nối quận 12 - TPHCM với tỉnh Bình Dương được khởi công vào tháng 11-2008.

Cầu dài khoảng 600 m, có 6 làn xe với tổng vốn đầu tư trên 700 tỉ đồng. Hiện nay, đường Hà Huy Giáp chưa được mở rộng nên chỉ cho phép xe tải dưới 20 tấn lưu thông qua cầu.

- Cùng ngày, tại Đồng Nai đã diễn ra lễ khởi công công trình cầu đường bộ tách khỏi đường sắt cầu Ghềnh. Công trình dài 550 m, rộng 18 m, gồm 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, cách cầu Ghềnh hiện hữu về phía hạ nguồn khoảng 900 m. Trong đợt này, hai cây cầu chung đường bộ và đường sắt khác là cầu Đồng Nai lớn và Đồng Nai nhỏ cũng được cải tạo, sửa chữa và tách riêng dành cho đường sắt. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được giao làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 579 tỉ đồng.

Cầu Ghềnh là nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào tháng 2-2011, làm 2 người chết và hơn 20 người bị thương.