Đừng bàn chung chung về y đức, hãy xác định hành vi cụ thể

(NLĐ) - Đó là đề nghị của GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, tại hội nghị “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề sức khỏe và chăm sóc sức khỏe” dành cho cán bộ chủ chốt ngành y tế TPHCM diễn ra vào chiều 25-8 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

GS Hùng đã giới thiệu với người nghe những tư liệu sống động minh chứng sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành y tế, về những quan niệm y thuật, y đạo đúng đắn của Bác Hồ. Từ năm 1947 đến 1967, Bác đã viết 25 bức thư và bài báo liên quan đến sức khỏe. Bác Hồ còn là người đầu tiên trên thế giới nêu định nghĩa về sức khỏe (“Khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, thế là sức khỏe”, Báo Cứu Quốc, 27-3-1946). GS Hùng cũng nhắc lại những lời dạy của Bác Hồ đối với CB-CNV ngành y về sự đoàn kết, cách chữa bệnh, về việc tự chăm sóc sức khỏe của mỗi người, về giá trị của sức khỏe đối với sự thịnh suy của đất nước... Kết thúc hội nghị, GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng đề nghị ngành y tế TP cần dành nhiều thời gian để xem hành vi này hay hành vi kia của cá nhân tốt hay không, thay vì cứ bàn lý thuyết chung chung về y đức và lãng tránh thực tế.