Đừng đẩy khó cho dân!
Không vui và bất bình là cảm giác chung của nhiều người dân TPHCM khi hay tin Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) có tờ trình gửi Sở Tài chính TP đề xuất phương án tăng giá nước sạch. Trong lúc Chính phủ cùng các cơ quan chức năng kìm giữ giá những mặt hàng thiết yếu, động thái này dường như báo hiệu SAWACO muốn bước vào cuộc đua về giá, bỏ qua những tác động về mặt xã hội và đời sống dân sinh.
Mức tăng, theo tờ trình này, từ 24% đến 86% và cách tính toán, xác định định mức theo hộ chứ không theo nhân khẩu như trước, là thiếu công bằng khi đẩy thiệt hại về cho khách hàng và SAWACO lại thủ lợi.
Mức chênh lệch giữa hai cách tính với hộ gia đình rất cao, điển hình là một gia đình có 4 người đã phải trả số tiền tăng thêm đến 73%/tháng.
SAWACO từng nhiều lần đề xuất tăng giá nước song chưa được chấp thuận vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu là tỉ lệ thất thoát nước sạch còn rất cao và ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc thất thu mỗi ngày số tiền rất lớn. Trong khi chưa tìm được giải pháp khả thi khắc phục tình trạng này, SAWACO lại chọn cách tăng giá nước sạch. Dĩ nhiên đây là cách dễ nhất với SAWACO và khi đề xuất nó, SAWACO đã đẩy khó sang phía khách hàng, cụ thể là người dân TPHCM!
Lẽ ra, là một doanh nghiệp công ích, SAWACO còn nhiều việc phải làm, cần làm để phục vụ tốt hơn cuộc sống người dân TP. Báo cáo với HĐND TPHCM vào ngày 12-3, Trung tâm Y tế dự phòng TP cho biết chất lượng nước máy TPHCM vẫn “có vấn đề”. Qua khảo sát, xét nghiệm mẫu nước từ nước nguồn, nước nhà máy đến nước máy trên mạng cấp nước, có những mẫu không bảo đảm tiêu chuẩn nước sạch; gần 100/374 chung cư được khảo sát cũng có nguồn nước không bảo đảm. Tỉ lệ người dân TPHCM sử dụng nước trên mạng còn thấp, nhiều cư dân vùng ven và ngoại thành phải mua nước về dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
Với đề xuất tăng giá nước lúc này, có thể thấy SAWACO đã “nhắm mắt bịt tai”. Đất nước đang vào thời điểm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu; đời sống nhân dân nhiều địa phương bị tác động; nhiều việc làm bị cắt giảm, thu nhập của lao động xã hội giảm và chi tiêu của đại đa số cư dân đều phải hết sức dè sẻn. Trong lúc Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp để giữ vững an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, đề xuất tăng giá nước của SAWACO vừa phản cảm vừa không đúng thời điểm, hoàn cảnh. Người dân TPHCM đã phải nhẫn nại chịu đựng cảnh đào đường, kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước..., chưa đủ hay sao mà SAWACO còn muốn tăng giá nước?
Hy vọng các cấp thẩm quyền TPHCM sẽ không phê duyệt, chấp thuận đề xuất này của SAWACO. Bên cạnh các chính sách khoan sức dân của các cơ quan quản lý, người dân cũng mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp công ích làm tốt hơn trách nhiệm của mình. Khi trách nhiệm chưa tròn lại tìm cách đẩy khó sang cho dân, là điều khó có thể chấp nhận.