Dùng phóng xạ gây đột biến tạo nhiều giống lúa mới
(NLĐ) – Nhiều giống lúa mới có giá trị kinh tế cao đã được tạo ra nhờ đột biến phóng xạ. Theo báo cáo của TS Phạm Văn Ro (Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long) tại Triển lãm - Hội thảo “Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình” TPHCM ngày 1-5, từ giống lúa Tám Xoan cổ truyền cho ra gạo thơm, năng suất 3-4 tấn/ha nhưng chỉ trồng được 1 vụ/năm, viện đã dùng phương pháp phóng xạ gây đột biến để tạo ra 2 giống lúa mới là TXĐB-1 và TXĐB-93.
Với TXĐB-1, năng suất 5-6 tấn/ha, trồng 2-3 vụ/năm nhưng vẫn giữ được phẩm chất chất thơm ngon như gạo Tám Xoan. Còn với TXĐB-93, năng suất 6-8 tấn/ha, tuy gạo không thơm như gạo Tám Xoan nhưng hạt dài, đẹp. Cả hai loại gạo nói trên đều xuất khẩu được. Hiện TXĐB-1 đã được trồng khoảng 5.000 ha và TXĐB-93 được trồng khoảng 500 –700 ha ở các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long. Trong khi đó, Viện Khoa học – Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam cũng cho biết, các giống lúa VND 95 – 19 và VND 95-20 được tạo ra nhờ đột biến phóng xạ đã cho những đặc tính như kháng đổ ngã, kháng phèn và rầy nâu cao hơn giống gốc. Đặc biệt, giống VND 95-20 hiện đã phát triển trên 200.000 ha ở các vùng duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và đạt giá trị xuất khẩu, tăng thu nhập cho nông dân 84 tỉ đồng mỗi năm.