Đừng sống hòa bình với tham nhũng
Chính phủ cần cân nhắc nội dung báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2010 để có ứng xử, biện pháp đúng trong năm 2011
Ngày 5-11, Quốc hội (QH) nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2010; báo cáo của Viện trưởng VKSND Tối cao về công tác ngành kiểm sát nhân dân; báo cáo của Chánh án TAND Tối cao về công tác ngành TAND; báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án và công tác đặc xá năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của QH và thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân: “Cán bộ chức càng lớn thì càng phải công khai tài sản rộng rãi” . Ảnh: MẠNH DUY
Số vụ phạm tội giảm
Trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cho biết chất lượng điều tra, xử lý tội phạm được nâng cao và có những chuyển biến tiến bộ; số vụ phạm tội theo thống kê giảm... Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng nhận định tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; hoạt động của tội phạm có tổ chức có chiều hướng phức tạp trở lại; bạo lực học đường gia tăng; tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giảm nhưng xảy ra nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng gây lo lắng trong nhân dân...
Tại phiên thảo luận cùng ngày, đại biểu (ĐB) Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đồng tình với những kết quả đạt được của ngành công an và đề nghị lực lượng công an làm tốt hơn nữa để người dân được yên tâm. “Báo cáo cho thấy số tội phạm lẩn trốn ngoài xã hội còn nhiều, trong đó có trường hợp bắt quả tang móc túi chưa đến 2 triệu đồng hay tấn công người bằng hung khí nhưng thương tật chưa đến 11% là được thả ngay. Có vụ tuyên án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân nhưng chỉ ngồi tù 7 năm là ra và lại phạm tội. Việc này rất khó hiểu” – ông Thuyết đặt vấn đề.
Theo ông Thuyết, trong hai cuộc kháng chiến, các chiến sĩ ngành công an ở trong điều kiện rất khó khăn nhưng đã có nhiều thành tích lớn, nay cán bộ công an được đào tạo, bồi dưỡng và làm việc trong môi trường tốt hơn thì cần đóng góp nhiều hơn.
Chức càng lớn càng phải công khai tài sản
Thảo luận về báo cáo của Chính phủ và các cơ quan tư pháp, nhiều ĐBQH quan tâm tới nội dung phòng, chống tham nhũng.
Theo ĐB Trần Thị Dung (Điện Biên), cử tri cho rằng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, công tác xử lý chưa nghiêm, đặc biệt là xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có tham nhũng. ĐB Lê Văn Tâm (TP Cần Thơ) bức xúc: “Còn nhiều con đường vừa làm xong đã hỏng, công trình hoàn thành đã lâu nhưng không đưa vào sử dụng được... Thế nên nói tham nhũng đã giảm là chưa thuyết phục”. Đồng tình, ĐB Đặng Văn Sướng (Long An) cho rằng đừng thấy con số vụ án tham nhũng được khởi tố ít mà nói tham nhũng đã giảm.
Theo ông Sướng, tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chính phủ cần cân nhắc nội dung báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2010 để có ứng xử, biện pháp đúng trong năm 2011. “Đừng bàng quan, vô cảm, càng không nên sống hòa bình với tham nhũng”- ông Sướng nói.
Bày tỏ sự chưa hài lòng về giải pháp phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) kiến nghị: “Cán bộ, công chức phải công khai tài sản, thu nhập. Cán bộ chức càng lớn càng phải công khai tài sản rộng rãi. Nếu không làm được như vậy thì việc phòng, chống tham nhũng sẽ khó có kết quả”.
Hôm nay (6-11), QH thảo luận ở tổ về Luật Thủ đô.