Dùng thủy phi cơ chuyển ngư dân bệnh nặng từ Trường Sa về đất liền

Chiều 17-3, bác sĩ Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 (tỉnh Khánh Hòa), cho biết ngư dân Phạm Điểm (63 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đã được thủy phi cơ DHC6 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đưa về đất liền điều trị.

Ngày 13-3, khi đang đánh cá ở vùng biển Trường Sa, ông Điểm đau thắt ngực, cảm giác nghẹt thở. Ba ngày sau, 16-3, ông được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tiên lượng rối loạn nhịp chậm, nhồi máu cơ tim. Sáng 17-3, ê-kíp 5 cán bộ của Bệnh viện Quân y 87 đã lên thủy phi cơ DHC6 xuất phát từ Khánh Hòa ra Trường Sa thăm khám và đưa ông Điểm về đất liền ngay trong ngày. Hiện ông Điểm đã qua cơn nguy kịch. Bước đầu xác định ông Điểm bị cơ đau thắt ngực và đang được theo dõi thêm.

Ông Phạm Điểm được thủy phi cơ đưa từ Trường Sa về đất liền
Ông Phạm Điểm được thủy phi cơ đưa từ Trường Sa về đất liền