Duyệt phương án bắt rùa tai đỏ hồ Gươm

(NLĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký văn bản phê duyệt đề xuất của Sở Khoa học - Công nghệ TP về các giải pháp kiểm tra và xử lý rùa tai đỏ tại hồ Gươm nhằm bảo đảm môi trường sống cho cụ rùa

Theo đó, sẽ dùng lồng đặt chìm dưới nước, dùng bè nổi có mồi dẫn dụ và lưới để bắt rùa tai đỏ. Các thiết bị bắt rùa tai đỏ phải bảo đảm không gây vẩn đục, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cụ rùa và hệ động  - thực vật trong hồ.

 
TP Hà Nội cũng đồng ý thành lập tổ công tác liên ngành tham gia bắt, xử lý rùa tai đỏ. Bên cạnh việc khảo sát khu vực có khả năng là bãi đẻ của rùa tai đỏ, tổ công tác cũng chú ý tới các giải pháp tuyên truyền về tác hại của chúng đối với hệ sinh thái và các văn bản liên quan đến việc nghiêm cấm hành vi buôn bán, vận chuyển, phóng sinh rùa tai đỏ.