Ép giá mủ cao su - ăn bẩn của dân!
Người dân xã Hóa Quỳ (Như Xuân, Thanh Hóa) bức xúc: Nếu Công ty Cao su Thanh Hóa cứ ép giá dân thì họ sẽ lại chặt cây cao su như đã từng chặt cà phê trước đây
Không khí căng thẳng, lo lắng và thất vọng bao trùm Hóa Quỳ, một xã miền núi huyện Như Xuân ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ gia đình khấp khởi mừng cuộc sống sẽ sáng sủa hơn nhờ cây cao su thì nay thất vọng chồng lên thất vọng.
Bán mủ cao su mà như bán công sức
Vượt qua con dốc, tôi lần vào rừng cao su rậm rạp, xanh mướt ở thôn Quảng Hợp, xã Hóa Quỳ gặp ông Nguyễn Gia Sắc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, người có diện tích trồng cao su lớn nhất xã. Cầm chiếc điếu cày trên tay mà ông Sắc không thể hút hết điếu thuốc vì sự uất ức, thất vọng như mắc nghẹn ở cổ. Ông Sắc kể, cả nhà gần chục người gồm con trai, con gái, con dâu đổ mồ hôi và cả máu trong 7 năm cho hơn chục hecta cao su, để nay sau giông bão còn lại 6 ha. Trồng cao su cũng hy vọng như nuôi con, trưởng thành nó sẽ trả ơn giờ lại khốn khổ, bỏ thì thương vương thì tội. Ông Sắc cho biết, đến ngày 8-7, giá cao su mà cán bộ đi thu mua của Công ty Cao su Thanh Hóa (Tổng Công ty Cao su VN) trả cho dân là 7.000 đồng/kg, trước đó vài ngày là 9.000 đồng/kg. Ông Sắc thẫn thờ nói: “Giá cả thấp thế này, chắc dân sẽ lại chặt cao su như trước đây từng chặt cây cà phê, chè”.
Hàng xóm của ông Sắc, ông Lê Bá Hy, cho hay một người trung bình một ngày cạo được 10 kg mủ, với giá hiện tại là 70.000 đồng/10kg, trong khi đó trừ tiền hướng dẫn kỹ thuật lấy mủ đã mất 40.000 đồng; tiền bát hứng mủ, vận chuyển, thìa 16.000 đồng; tiền thuê nhân công 40.000 đồng/ngày. “Vì miếng cơm manh áo, người trong xã vẫn phải cạo mủ bán và thay vì bán mủ thì bán công của mình” – ông Hy than thở.
Không niêm yết giá mua, tùy tiện ép giá
Một điều gây bức xúc là người dân liên tục yêu cầu cán bộ đi thu mua công bố, niêm yết giá mua mủ cao su nhưng đáp lại là sự làm ngơ và dân chẳng biết thực chất giá thu mua của công ty là bao nhiêu, ngay cả UBND xã cũng mù tịt. Và người dân lo lắng họ bị cán bộ đi thu mua qua mặt. Ông Sắc cho biết, trước đó, tư thương có đến địa bàn thu mua mủ cao su, giá còn được 9.000 đồng/kg, nhưng khi “tìm cách” ngăn chặn được tư thương, giá đã được cán bộ thu mua giảm xuống 7.000 đồng/kg. Tuy nhiên, điều bất hợp lý là, cán bộ thu mua cũng không thống nhất giá mua mủ cao su của dân trong vùng vì có gia đình được mua tới 11.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo văn bản thông báo thu mua mủ cao su từ 1-7- 2006 là 28.000 đồng/kg mủ nước tốt quy khô; 27.000 đồng/kg mủ đông, mủ nước trâu quy khô và 25.000 đồng/kg mủ miệng bát quy khô.
Chưa hết, người dân trong xã không hề thấy người của công ty đến thiết kế, khảo sát gì nhưng khi tính tiền trả nợ vốn vay của công ty vẫn tính 150.000 đồng chi phí thiết kế, khảo sát. Chưa hết, ông Sắc còn cho rằng dân mất lòng tin với công ty vì bình bơm nước bán trên thị trường là 40.000 đồng/chiếc nhưng bán cho dân theo vốn vay của dự án là 60.000 đồng/chiếc.
Sẽ đuổi việc những người ăn bẩn của dân!
Đem bức xúc của dân về hỏi ông Đỗ Viết Liêm, Giám đốc Công ty Cao su Thanh Hóa, vị này tỏ ra bất ngờ với giá thu mua mủ cao su mà cấp dưới của mình nói với dân. Ông Liêm thừa nhận: “Công ty đưa ra mức khoán cho anh em và giá trần, việc anh em mua của dân bao nhiêu quả thực tôi không biết, nếu có chuyện như vậy, là họ đã ăn bẩn của dân. Chúng tôi sẽ đuổi việc ai làm bậy”. Về việc không chịu công khai giá thu mua của công ty, ông Liêm cho biết đã thông báo trên truyền hình tỉnh Thanh Hóa và gửi thông báo giá về UBND xã. Cung cấp bản thông báo giá được phát hành ngày 30-6-2006, ông Liêm và chánh văn phòng công ty, bà Lê Thị Vân, cùng thống nhất là đã gửi về xã nhưng cho đến chiều 8-7, người dân xã Hóa Quỳ vẫn không được thông báo. Lý do mà ông Liêm đưa ra là có thể do gửi qua bưu điện chậm nhưng không thể chậm đến một tuần và lạ lùng hơn là cán bộ công ty lại không hề có văn bản thông báo giá.
Về việc chênh lệch giữa giá công ty công bố và giá cán bộ mua của dân, ông Liêm cho biết, đó là do người dân không hiểu về giá tính trên hàm lượng cao su và cán bộ đi thu mua chỉ ăn gian của dân khoảng 300 - 500 đồng/kg?
Thanh Hóa lại có nguy cơ mất trắng trên 6.800 ha cao su? Dự án cao su được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và triển khai từ cuối năm 1999, đến hết năm 2002 đã trồng được 10.254 ha. Quy hoạch cao su được trồng ở 9 huyện, thị xã và 12 nông, lâm trường do Công ty Cao su Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Vốn đầu tư 218,939 tỉ đồng, bình quân 19,6 triệu đồng/ha. Đến 31-5-2006, tổng vốn đầu tư cho cây cao su ở Thanh Hóa là trên 58 tỉ đồng, vốn cho dân vay là 10 triệu đồng/ha. Hiện, Thanh Hóa còn trên 6.800 ha cao su, trong đó, có 5.885 ha sinh trưởng phát triển tốt. |