EVN chưa có đề xuất về tăng giá điện

Trước thông tin EVN đã hoàn tất đề án tăng giá điện bình quân 18% (từ 860 đồng/KWh lên 1.017 đồng/KWh) từ ngày 1-1-2009 trình Bộ Công Thương xem xét, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), đã khẳng định như trên khi trả lời phỏng vấn của Báo NLĐ

. Phóng viên: Thưa ông, vì sao EVN đề nghị mức tăng giá điện bình quân 18% và đưa ra phương án tách bậc thang 100 KWh đầu tiên thành hai mức 50 KWh?

- Ông Đinh Quang Tri: Chính phủ giao EVN phối hợp Bộ Công thương, Cục Điều tiết Điện lực xây dựng cơ chế giá điện từ năm 2009, nhưng tôi khẳng định đến thời điểm này, EVN chưa có đề xuất nào về tăng giá điện. Chúng tôi cũng chưa thống nhất về mức tăng cụ thể. Còn chia đôi bậc thang đầu tiên mới là ý tưởng của một số chuyên gia, EVN cũng chưa đề nghị. Nhưng trong dự thảo sẽ có nhiều phương án mà quyết định trình phương án nào là do Bộ Công Thương. Tăng giá điện là bức tranh dài hạn chứ không chỉ từ năm 2009.

. Giá điện sẽ tăng mạnh ở khu vực sản xuất hay sinh hoạt, thưa ông?

- Quan điểm của EVN khi xây dựng đề án giá điện là bám sát chỉ đạo của Chính phủ, không trợ giá cho hộ gia đình tiêu dùng sản lượng cao. Nghĩa là dùng số lượng nhiều sẽ không được bù lỗ. Mức tăng thế nào do Bộ Công Thương quyết định, nhưng sẽ ở tất cả các đối tượng sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ.

. Có nghĩa là điện sinh hoạt sẽ tăng mạnh đối với những hộ sử dụng trên 100 KWh?

- Hiện nay, điện bán cho sinh hoạt đang lỗ, chỉ có điện kinh doanh có lãi và EVN phải lấy lãi từ khu vực này bù sang điện sinh hoạt. Điện sinh hoạt từ 101 KWh trở đi là có lãi, nhưng dân dùng nhiều lại tốn năng lượng và phải đầu tư lớn mà EVN không muốn đầu tư. Do đó sẽ tăng mạnh đối với những bậc thang cao.

. Vậy theo ông, mức tăng 20% có thỏa mãn được các vấn đề nói trên không và EVN sẽ đề nghị mức tăng bao nhiêu phần trăm so với giá hiện hành?

- Mức tăng không quan trọng mà vấn đề cần thiết là phải có cơ chế giá hợp lý để bảo đảm nhà đầu tư đủ bù đắp chi phí. Cơ chế này phải quy định rõ giá bán lẻ điện được quy định thế nào, ai là người quyết định. Giá này phải phản ánh được chi phí của nhà sản xuất và gần với giá thị trường, có thể tăng giảm tùy theo chi phí đầu vào của nhà sản xuất điện. Sắp tới, sản lượng điện của EVN chỉ chiếm dưới 50%. Chỉ khi có cơ chế giá rõ ràng, nhà đầu tư mới sẵn sàng bỏ vốn đầu tư và như vậy họ mới có cơ sở xây dựng được phương án kinh doanh hợp lý, bảo đảm vay được vốn ngân hàng. Hiện nay, vay vốn ngân hàng rất khó khăn, trong phương án kinh doanh buộc phải bảo đảm có lãi mới được vay vốn. Nếu để nguồn điện tiếp tục “vào” chậm, 5-7 năm nữa chúng ta sẽ thiếu điện nhiều hơn. Còn giá điện có tăng đến 20% hay không sẽ do Chính phủ quyết định trên cơ sở cân nhắc những tác động của nó đến kinh tế, xã hội và lạm phát. Nhưng nếu không tăng giá, nguy cơ thiếu điện sẽ nặng nề hơn vì không ai dám đầu tư. Bài học của Philippines rất đáng quan tâm: Do không tăng giá điện, không thu hút được sự đầu tư nguồn mới nên Chính phủ phải gấp rút đầu tư các dự án điện chạy dầu DO với giá 22 cent/KWh.

. Lộ trình tăng giá điện, nguồn vốn cho các dự án mới đã có lộ trình thực hiện. Vậy vấn đề chất lượng cung cấp điện của EVN thì sao?

- Chất lượng điện không chỉ phụ thuộc vào nhà cung cấp mà phụ thuộc cả người tiêu dùng. Nếu hộ sản xuất không thông báo kịp thời kế hoạch sử dụng năng lượng cho EVN, hay sự phát triển quá nhanh của các khu dân cư thì công ty phân phối không thể kịp thời nâng cấp mạng điện. Như vậy, chất lượng điện sẽ kém đi. Cho nên với chất lượng điện, người tiêu dùng cũng phải có một phần trách nhiệm.

. Thưa ông, hiện nay, nhiều hộ kinh doanh và gia đình rất kêu ca về việc cắt điện đột xuất do cơ chế thông báo lịch cắt điện xuống phường và từ đó thông báo đến tổ dân phố đã không được thực hiện đầy đủ. Vì sao EVN không có cách thông báo lịch cắt điện tốt hơn, trong khi ở khâu thu tiền điện vẫn có người đến từng hộ?

- EVN không thể thông báo cụ thể như vậy vì khách hàng của chúng tôi lên đến hơn 10 triệu hộ. Chúng tôi chỉ thông báo qua các kênh báo chí, cấp phường. Nếu gửi thông tin đến mỗi khách hàng, chi phí sẽ tăng và cuối cùng đẩy vào giá điện.