EVN kêu thiếu điện nhưng từ chối mua điện!

Tại hội nghị giao ban sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Bộ Công Thương diễn ra ngày 8-7 tại Hà Nội, ngành điện lại tiếp tục thanh minh về việc thiếu điện và một lần nữa đề nghị được tăng giá

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), ông Phạm Lê Thanh, khẳng định trong thời gian qua, EVN đã nỗ lực hết mình để bảo đảm cung cấp đủ điện cho nền kinh tế nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu do nguồn điện đang khủng hoảng.

Đặt lợi ích cục bộ lên trên hết

Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm nay lên đến 77,2 tỉ KWh, trong đó điện cho mùa khô chiếm khoảng 31 tỉ KWh. Nguồn điện được trông đợi nhiều nhất cho mùa khô năm nay là các dự án điện Cà Mau 1 (công suất 750 MW), Cà Mau 2 (750 MW), Nhơn Trạch (450 MW), do Tập đoàn Dầu khí VN (Petro VN) làm chủ đầu tư, quản lý vận hành và bán điện cho EVN đã vào chậm hơn tiến độ. Liên quan đến việc cung cấp điện trong tháng 7, EVN cũng cho rằng 3 nhà máy điện này đã thiếu hụt khoảng 1.800 MW so với kế hoạch, do “vận hành không đầy đủ theo chỉ đạo của Chính phủ”.

Thế nhưng, ông Phùng Đình Thực, Phó Tổng Giám đốc Petro VN, lại khẳng định: Không có chuyện tập đoàn này ngừng cung cấp mà không thông báo trước và con số 1.800 MW thiếu hụt như kết luận của EVN là không chính xác. Petro VN cũng có thông cáo nêu rõ việc ngừng phát điện để hiệu chỉnh tối ưu hóa Nhà máy Điện Cà Mau 1 từ ngày 15-6 đã được thỏa thuận giữa ba bên: EVN, Petro VN và Tổng Công ty Lắp máy VN (Lilama) từ trước đó. Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 cũng đã chính thức vận hành thương mại cung cấp cho lưới điện quốc gia từ ngày 30-6, công suất 158 MW và tổng điện năng cung cấp đến nay đạt 46 triệu KWh. Phía Petro VN cũng không bằng lòng với việc EVN kêu thiếu điện nhưng từ chối mua điện của tập đoàn này vì chê đắt. Vào tháng 5-2008, EVN cũng chỉ huy động khoảng 50%-70% sản lượng điện của Nhà máy Cà Mau 1 và cũng chỉ huy động công suất cao vào giờ cao điểm khiến hiệu quả của nhà máy giảm sút rõ rệt.

Ngành điện không được phép đổ lỗi

Mặc dù Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và chủ động quan hệ với các đối tác để bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện ở mức cao nhất, nhưng sự trục trặc giữa EVN và các nhà máy điện độc lập vẫn tiếp tục xảy ra, chủ yếu do không thống nhất được giá mua, bán điện.

Hiện nay, sản lượng điện mua từ các nguồn ngoài EVN chiếm khoảng 37% tổng sản lượng điện cung cấp, nếu tình trạng này không chấm dứt sẽ gây lãng phí nguồn điện và tình trạng cắt điện không thể được cải thiện. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết gần đây đã có nhiều cuộc làm việc với EVN để giải quyết sự thiếu đồng bộ này và hy vọng sẽ tháo gỡ được.

Mặt khác, dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo không được tăng giá các mặt hàng thiết yếu, trong đó có điện, nhưng lãnh đạo EVN vẫn cho rằng việc tăng giá là vấn đề then chốt để cân bằng tài chính và giải quyết tình trạng thiếu điện. Do đó, EVN đề nghị Chính phủ xem xét cho đẩy nhanh thiết lập giá điện theo giá thị trường.

Trước “thanh minh” của EVN về việc thiếu điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh: Để xảy ra thiếu điện vì bất cứ lý do gì, ngành điện có lỗi với nhân dân. Vì vậy phải tập trung làm ngày làm đêm khắc phục sự cố để đưa các nhà máy này vào hoạt động ngay trong tuần sau.

Cúp điện làm tăng chi phí sản xuất

Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương, ông Vũ Đức Giang, đại diện Tập đoàn Dệt may VN, cho rằng năm 2007, tỉ suất lợi nhuận của Tập đoàn Dệt may VN đạt 16%-17%. Nhưng từ nay đến cuối năm, nếu việc tiếp cận nguồn vốn vẫn gặp khó khăn như 6 tháng đầu năm thì năm 2008, tỉ suất lợi nhuận chỉ có thể đạt 10%-11%. Ngoài ra, ông Giang cũng cho rằng, việc cúp điện thường xuyên, đột ngột ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng ngành dệt may, bởi không thể nào bảo đảm đúng hẹn giao hàng cho đối tác. “Cúp điện thường xuyên thì phải tăng giờ, tăng ca và trả tiền làm ngoài giờ gấp 2, gấp 3 lần. Còn cúp đột ngột làm toàn bộ vải đang đưa vào sản xuất bị hỏng hết” - ông Giang bức xúc.

Lãnh đạo Tổng Công ty Thép VN cho rằng thép đang nấu mà đột ngột cúp điện thì hậu quả thật khó lường. Đại diện sở công thương các tỉnh, thành cũng có cùng ý kiến: “Cúp điện hoài thì hoạt động sản xuất khó mà tăng trưởng”.

Tr.Châu