Ga Sài gòn: Cải tiến cách bán vé tàu Tết
Thời gian bán vé sẽ chia làm 4 đợt l Có thể nhờ mua vé hộ ở một ga khác nhưng lên tàu ở ga Sài Gòn
Sáng 24-11, Tổng Công ty Vận tải hành khách đường sắt (VTHKĐS) Sài Gòn và ga Sài Gòn đã chính thức thông tin kế hoạch bán vé Tết Bính Tuất 2006 với báo chí.
Vẫn lấy tích-kê... nhưng được hẹn ngày mua vé
Ông Trương Quang Mông, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết thời gian bán vé Tết năm nay được chia làm 4 đợt: ngành đường sắt có thể đáp ứng đến 60% số lượng vé tập thể trong tổng số vé bán trong dịp Tết. Vì vậy, ga Sài Gòn sẽ mở tất cả 7 cửa vé ở phòng vé 1 để giải quyết bán vé tập thể. Ga Sài Gòn cũng không chia nhỏ ngày bán vé mà tập trung bán một đợt cho 10 ngày cao điểm trước Tết (từ 18 đến 27 tháng chạp âm lịch). Theo ông Mông, một điểm mới là nhà ga phát tích-kê trước và ghi cụ thể ngày bán vé trên tích-kê để hành khách quay lại mua vé. Đồng thời nhà ga sẽ phát khoảng 10.000 tờ rơi về thông tin của ngành đường sắt.
Về việc bán vé qua mạng Internet, ông Mông cho biết: Ga Sài Gòn sẽ dành một cửa riêng (tại phòng bán vé 2) để thực hiện việc bán vé qua mạng. Nếu hành khách có nhu cầu được giao vé tận nhà, có thể gọi đến số điện thoại 8436528 để đọc thông số trong phiếu cấp chỗ qua mạng (như ngày đi, mác tàu, số ghế) để nhân viên nhà ga kiểm tra đối chiếu và giao vé tận nơi (có thu tiền dịch vụ).
Có phiếu cấp chỗ qua mạng là có vé?
Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc Công ty VTHKĐS Sài Gòn, cho biết: Mật độ hành khách đi lại sẽ tăng so với năm ngoái là 10% với lượng hành khách dự kiến là 11.000, trong đó có 9.000 hành khách đi tàu Thống Nhất và 2.000 hành khách đi tàu địa phương. Trong những ngày cao điểm Tết, mỗi ngày sẽ có 12 đoàn tàu Thống Nhất chạy từ TPHCM đi Hà Nội (SE2, SE4, SE6, TN4, TN6...) và một số đoàn tàu địa phương chạy các tuyến ngắn như Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Diêu Trì, Sài Gòn-Quảng Ngãi, Sài Gòn-Đà Nẵng.
Ông Tùng cũng cho biết thông tin mới: Hành khách ở ga Sài Gòn có thể nhờ người nhà ở một ga khác mua vé hộ nhưng địa điểm lên tàu là ở ga Sài Gòn. Ngoài ra, ga Sài Gòn khuyến khích hành khách mua vé khứ hồi, không hạn chế số lượng và không cần người mua vé khứ hồi phải xuất trình CMND. Tuy nhiên, ông Tùng lưu ý: Để thực hiện việc mua vé hộ và mua vé khứ hồi thì người mua chỉ có thể liên hệ với các ga nằm trong hệ thống bán vé điện toán của ngành đường sắt, bao gồm các ga: Sài Gòn, Nha Trang, Diêu Trì, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Hà Nội. Về việc bán vé qua mạng Internet qua địa chỉ www.vetau.com.vn, ông Tùng cho rằng, do mới thực hiện thí điểm phần mềm của hệ thống này đã bị quá tải - chỉ có thể đáp ứng 100 người truy cập/lần. Đầu tháng 12 công ty sẽ hoàn tất việc đầu tư máy móc và có thể nâng số người đăng ký qua mạng lên 1.000 người/lần. Ông Tùng khẳng định: Nếu người đăng ký đã được cấp phiếu đặt chỗ thì chắc chắn người đó sẽ có được vé đi tàu vì phiếu này tương đương như 1 tấm vé (có chỗ, loại tàu, ngày đi). Tuy nhiên, nếu người đăng ký không đến ga lấy vé, sau thời gian 2 ngày chỗ đăng ký trên mạng sẽ bị hủy.
Dự kiến, số vé dành bán qua mạng trong dịp Tết tương đương với lượng vé bán lẻ ở các cửa vé ở ga Sài Gòn.
Trả lời với báo chí về cách giải quyết nạn vé chợ đen dịp Tết năm nay, ông Tùng nhận định: Năm nay Công ty VTHKĐS Sài Gòn sẽ làm quyết liệt hơn để giải quyết tình trạng này. Trước hết, công ty đã làm việc với Công an phường 9, quận 3 và chính quyền địa phương để lập kế hoạch giải quyết các điểm nóng, về phía ngành nếu bất cứ cán bộ - công nhân viên có dấu hiệu tiêu cực, lãnh đạo sẽ giải quyết cho nghỉ việc ngay.
|
Một số giấy tờ xuất trình khi mua vé tàu Mua vé khứ hồi (lượt về chiều Hà Nội- Sài Gòn): Mua tại các cửa vé, không khống chế số lượng và không cần CMND. Lấy số thứ tự: Hành khách đi từ ngày 17 đến 26-1-2006 (nhằm 18 đến 26 tháng chạp âm lịch) phải lấy số thứ tự tại phòng số 4 và có CMND. Mỗi số thứ tự được mua tối đa 2 vé tàu. Nếu có trẻ em đi kèm thì được mua thêm vé trẻ em. Trường hợp mất giấy CMND: Có thể thay thế bằng giấy cớ mất CMND có dán ảnh và xác nhận của công an địa phương, giấy chứng minh quân đội, công an, thẻ đoàn viên Công đoàn, thẻ sinh viên, hộ chiếu, khai sinh (đối với trẻ em). |
|
Thời gian bán vé tàu Tết Đợt 1 (từ ngày 2 đến 7-12): Bán vé tập thể, các điểm mua vé hộ, đại lý. Thời gian mua vé: Theo giấy hẹn Đợt 2 (từ ngày 8 đến 11-12): Bán vé đi các ga từ Đông Hà đến Hà Nội cho hành khách đi tàu trong các ngày từ 17 đến 26-1-2006 (nhằm 18 đến 27 tháng chạp âm lịch). Thời gian cấp số thứ tự từ 6 giờ ngày 8- 12. Ngày mua vé được ghi trên phiếu. Đợt 3 (từ ngày 12 đến 14-12): Bán vé đi các ga từ Diêu Trì đến Huế cho hành khách đi tàu trong các ngày từ 17 đến 26-1-2006 (nhằm 18 đến 27 tháng chạp âm lịch). Thời gian cấp số thứ tự từ 6 giờ ngày 12- 12. Ngày mua vé được ghi trên phiếu. Đợt 4 (từ ngày 15 đến 17-12): Bán vé cho hành khách đi các ga từ Mương Mán đến Nha Trang, ngày mua vé được ghi trên phiếu. Thời gian cấp số thứ tự từ 6 giờ ngày 15- 12. Người mua vé không cần xuất trình CMND. |