Khi cả trăm lò gạch gây ô nhiễm bị di dời khỏi khu dân cư theo chủ trương của TP, người dân chưa kịp thở phào thì hàng loạt cơ sở kinh doanh, sản xuất than lại mọc lên
Không chỉ người dân phường Long Bình, quận 9 - TPHCM đang phải sống trong môi trường ô nhiễm vì bụi than mà con đường “đau khổ” Nguyễn Xiển sau khi được TP đầu tư xây mới, nay cũng xuất hiện đầy “ổ voi” vì xe ben, xe tải ùn ùn chở hàng từ cảng Long Bình chạy bạt mạng trong khu dân cư.
Ăn, ngủ cùng… than
Dọc hai bên đường Nguyễn Xiển, các bãi than lộ thiên chất đống cao quá đầu người. Có kho phủ bạt nhưng hầu hết là để lộ thiên với than đá, than mịn chất la liệt. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (ngụ số 1319 Nguyễn Xiển, khu phố Thanh Bình 2, phường Long Bình) liên tục dùng chổi lông để quét lớp bụi than bám dày trên mặt tủ tạp hóa mỗi khi xe ben chở than chạy qua, nhưng một lúc sau đâu lại vào đấy.
“Lúc trước, khi lò gạch chưa di dời thì người dân khổ sở với khói, nay than tập kết về đây thì bụi than phủ đen không chịu thấu. Dù bụi bặm cả ngày nhưng người lớn còn gắng chịu đựng, chỉ tội mấy đứa nhỏ cứ thứ bảy, chủ nhật nghỉ học ở nhà là phải đóng cửa phòng im ỉm”- chị Hoa than phiền.
Những “núi” than nằm sát nhà dân đang gây ô nhiễm nghiêm trọng
Nhà anh Nguyễn Thanh Giàu bên cạnh cũng khổ sở với bụi than không kém vì nhà anh có xe bán nước mía nhưng quanh năm gần như không có khách. Anh Giàu đưa cuốn sổ khám bệnh của con anh cho chúng tôi xem và bức xúc: “Gần như tuần nào con bé nhà tôi cũng phải đi bác sĩ vì ho, viêm mũi, viêm họng. Hít bụi than người lớn còn bệnh huống chi trẻ nhỏ!”.
Người dân trong khu vực không chỉ ngán ngẩm với bụi than từ các kho, bãi phát tán mà còn bị “tra tấn” bởi tiếng máy xay, máy xúc ầm ầm cả ngày. Bà Nguyễn Thị Gái (ngụ số 74/2 Nguyễn Xiển, khu phố Thanh Bình 2) chỉ tay về phía bãi than to đùng cách nhà chỉ một con rạch, lắc đầu: “Họ cứ xay ầm ầm cả ngày nên không ngủ nghỉ gì được.
Chúng tôi có nói thì cũng bằng không vì họ toàn là người làm thuê”. Theo người dân ở đây, những bãi chế biến than này mọc lên rầm rộ cách đây khoảng 2 năm. Người cho thuê đa số là những chủ lò gạch trước đó bị đóng cửa, giờ chuyển qua cho thuê bãi chứa than. Còn các chủ bãi than trước đây đóng đô ở Bình Dương, do người dân phản ứng vì ô nhiễm nên kéo về đây hoạt động.
Đường nát vì xe tải, xe container
Từ đường Nguyễn Xiển do TP đầu tư xây dựng dẫn vào, hiện nay xe tải, xe ben chỉ có con đường duy nhất đi vào cảng Long Bình là con đường do phường đầu tư xây dựng chỉ rộng khoảng 6 m và hiện đã xuống cấp trầm trọng. Ngoài hàng hóa khác, than từ cảng Long Bình được xe ben chở ra các bãi chứa nằm ở mặt đường Nguyễn Xiển. Một người dân ở đây cho biết nếu có tàu chở than về cảng thì xe ben chạy ùn ùn cả ngày để chở than ra bãi và chở đi một số nơi khác. “Ai đi qua ngã ba đường Nguyễn Xiển và đường dẫn vào cảng cũng hú vía vì đến đoạn này là xe quay đầu nhanh và chạy… thần tốc” - anh Nguyễn Thanh Giàu nói.
Ông Ngô Đức Thiều, phó ban điều hành khu phố Thanh Bình 2, có nhà nằm ở mặt đường dẫn vào cảng, cho biết con đường này do phường đầu tư xây dựng để làm đường đi cho các hộ dân nhưng vì cảng không có đường cho xe vào nên mượn tạm con đường này nhiều năm nay. “Nắng thì bụi, mưa thì lầy nên người dân ở đây rất khổ sở. Chưa kể, vì đường chỉ chịu được tải trọng nhỏ (khoảng 1 tấn) nên mỗi khi xe container chạy qua là nhà nào cũng rung lên, gây nứt tường. Khu phố đã nhiều lần phản ánh đến UBND phường về tình trạng này nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa thấy phường phản hồi gì” - ông Thiều nói.
|
Quận chờ… thành phố!
Theo thống kê của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 9, trên địa bàn phường Long Bình có 18 cơ sở kinh doanh, chế biến và là kho chứa than tập trung gây ô nhiễm môi trường.
Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận 9, xác nhận việc các hộ dân bức xúc vì ô nhiễm than là có cơ sở và quan điểm của quận là không để một cơ sở sản xuất than nào hoạt động trong khu dân cư.
Tuy nhiên, do hầu hết các giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp này đều do Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp nên việc rút giấy phép hay yêu cầu ngưng kinh doanh phải do sở này thực hiện.
UBND quận 9 đã có văn bản báo cáo tình hình và kiến nghị UBND TP có chủ trương chấm dứt hoạt động đối với các đơn vị kinh doanh, kho chứa than đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn quận 9.
UBND TP đã yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường khảo sát tình hình thực tế để có hướng xử lý. Hiện quận 9 cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của TP. |