Gần 1.500 ha đất nông trường sử dụng sai mục đích

(NLĐ) - Ngày 15-12, Sở Tài nguyên - Môi trường đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, UBND huyện Củ Chi và Bình Chánh báo cáo kết quả thanh tra đất ở 6 nông trường gồm: Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Cội, Công ty Bò sữa (thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn), Láng Le (thuộc UBND huyện Bình Chánh) và Tam Tân (thuộc UBND huyện Củ Chi).

Theo báo cáo, tính đến nay 6 nông trường trên chỉ còn quản lý và sử dụng  8.685 ha/10.158 ha tổng diện tích đất được giao. Nguyên nhân do các nông trường chuyển mục đích sử dụng đất từ sản xuất thành đất thổ cư, cho các đơn vị khác thuê, mượn dài hạn theo chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và của cơ quan chủ quản từ trước năm 1994. Cụ thể, nông trường Tam Tân (huyện Củ Chi) và nông trường Láng Le (huyện Bình Chánh) theo chỉ đạo của huyện buộc phải cho một số đơn vị “thuê” hơn 568 ha đất; nông trường Tam Tân và Công ty Bò sữa phải cho “mượn” 75,79 ha để sản xuất nông nghiệp với thời hạn 20 - 30 năm (trong đó Công ty Giống cây trồng TP “mượn” 30 ha, công viên Láng Le và Khu Du lịch Bát Bửu Phật Đài “thuê” 14,27 ha...).

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Nguyễn Thanh Nhàn giao phòng Quy hoạch sử dụng đất giám sát các nông trường tiến hành đo vẽ xác định diện tích, ranh đất cụ thể; điều chỉnh các “hợp đồng cho thuê đất” và “hợp đồng cho mượn đất” sang “hợp đồng giao khoán”; kiểm tra, xử lý các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất xây dựng cơ bản... Cuối tháng 12 phải hoàn tất để báo cáo lên UBND TP.