Gần 70% đô thị không có hệ thống cấp nước chữa cháy

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhận khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân vì để xảy ra vụ cháy Chợ Lớn Quy Nhơn

(NLĐ)- Ngày 22-12, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị Chính phủ về công tác PCCC. Theo Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an, trong 5 năm qua đã có 1.654 vụ cháy/năm, nhưng thiệt hại về tài sản so với 5 năm trước đó lại có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do sử dụng thiết bị điện không an toàn, sự cố hệ thống điện; sơ suất, bất cẩn trong sử dụng lửa; vi phạm quy định và cố ý gây cháy... Trong khi đó, phương tiện chữa cháy của lực lượng cảnh sát PCCC thiếu nghiêm trọng cả về chủng loại và số lượng. Có đến 450/616 (73,1%) xe chữa cháy không bảo đảm chất lượng và chờ thanh lý, gần 70% đô thị trên cả nước không có hệ thống cấp nước chữa cháy. Nhân lực cho cảnh sát PCCC cũng chỉ mới đáp ứng được 46% nhu cầu thực tế.

Tại hội nghị, ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã xin nhận khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân vì để xảy ra vụ cháy Chợ Lớn Quy Nhơn, thiệt hại hơn 120 tỉ đồng. Theo ông Hà, tỉnh Bình Định kéo dài 108 km nhưng cả tỉnh chỉ có 10 xe chữa cháy, ngay TP Quy Nhơn mới vừa diễn tập PCCC được 1 tháng thì xảy ra hỏa hoạn ở Chợ Lớn Quy Nhơn. Đại tá Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính vì hiện TP đang phát triển nhiều nhà có tầng hầm, đường hầm nhưng luật hiện nay không đề cập.