Gần 90% doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có lãi

2/19 tổng công ty Nhà nước được kiểm toán trong năm 2007 đã lỗ tới 57,7 tỉ đồng: Tổng Công ty Sông Hồng lỗ 17 tỉ đồng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn lỗ hơn 40,6 tỉ đồng

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ngày 1-7 đã công bố kết quả kiểm toán năm 2007 và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.

Quản lý các khoản nợ còn nhiều hạn chế

Năm 2007, KTNN đã kiểm toán 225/385 doanh nghiệp (DN) thành viên thuộc 19 tổng công ty Nhà nước. Trong số này, 202 DN kinh doanh có lãi, chiếm 89,78% số DN được kiểm toán. 23 DN làm ăn thua lỗ, chiếm 10,22% số DN được kiểm toán. Chẳng hạn, Công ty Xi măng Tam Điệp (thuộc Tổng Công ty Xi măng VN) lỗ 136,8 tỉ đồng, Công ty Xây dựng 98 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) lỗ 22,4 tỉ đồng, Công ty Xi măng Hoàng Mai lỗ lũy kế hơn 795 tỉ đồng, Công ty Xi măng Hải Vân lỗ lũy kế 35,9 tỉ đồng... 2/19 tổng công ty Nhà nước được kiểm toán trong năm 2007 đã lỗ tới 57,7 tỉ đồng: Tổng Công ty Sông Hồng lỗ 17 tỉ đồng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn hơn 40,6 tỉ đồng.

Nợ phải thu, phải trả của các tổng công ty cũng rất lớn, tính tới ngày 31-12-2006, tổng số nợ phải thu tới 25.102 tỉ đồng (chiếm 14,24% tổng tài sản, bằng 64% vốn chủ sở hữu); tổng số nợ phải trả 65.799 tỉ đồng, chiếm 171,2% tổng số vốn chủ sở hữu. Việc quản lý các khoản nợ này cũng còn nhiều hạn chế. Công ty XNK Tổng hợp Vạn Xuân không xác định được đối tượng nợ phải trả, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa xóa nợ sai quy định. Văn phòng Tổng Công ty Sông Hồng cho CB-CNV tạm ứng từ năm 1998 và năm 2003 đến thời điểm kiểm toán năm 2007 vẫn chưa thu hồi được.

Xử lý nợ của ngân hàng chưa tốt

Việc quản lý và sử dụng đất của các DN Nhà nước chưa tốt. Công ty Cổ phần Ô tô 19 thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô VN đã để dân chiếm dụng hơn 2,37 ha. Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát hiệu suất sử dụng đất mới đạt 40% và đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể về đầu tư, quy hoạch sử dụng diện tích đất còn lại. Công ty Cao su Tân Biên cho mượn 268 ha và bị lấn chiếm hơn 1.400 ha...

Kiểm toán tại 6 tổ chức tài chính và ngân hàng năm 2007, KTNN nhận xét, việc thu bán tài sản thế chấp và nguồn thu khác để xử lý nợ chiếm tỉ lệ nhỏ trên tổng số nợ, hơn nữa, chủ yếu sử dụng nguồn Chính phủ hoặc nguồn xử lý rủi ro của ngân hàng. Chẳng hạn, Ngân hàng Công thương thu bán tài sản thế chấp của nhóm Epco Minh Phụng chỉ thu được 2.216 tỉ đồng trong khi số dư nợ và phí bảo lãnh được xử lý đã lên tới 5.637 tỉ đồng; con số này của VCB còn thấp hơn (chưa đến 10%), chỉ thu được 413 tỉ đồng/4.511 tỉ đồng dư nợ được xử lý.

Sinh viên sư phạm cũng bị thu học phí

KTNN phát hiện tại Bộ GD-ĐT, 16/22 trường được kiểm toán năm 2007 đã thu học phí vượt mức quy định với số tiền lên tới 27,77 tỉ đồng. Cá biệt, Trường ĐH Cần Thơ còn thu học phí của học sinh ngành sư phạm (đối tượng không phải nộp học phí) với số tiền năm 2006 là 1,9 tỉ đồng.

KTNN cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ đề án thu học phí tại các trường ĐH-CĐ, trong đó xác định rõ căn cứ, tiêu chí xây dựng mức thu của từng loại hình đào tạo theo hướng đủ bù đắp kinh phí đào tạo và phù hợp với các đối tượng chính sách; từng bước đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

T.An