Giá cả tăng là do điều hành vĩ mô

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) bức xúc: Mặc dù Chính phủ có các biện pháp bình ổn nhưng giá cả ngày càng tăng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận hiệu quả công tác bình ổn giá chưa đạt do vi phạm trong hoạt động thương mại ngày càng nhiều và tinh vi, trong khi công tác quản lý còn bất cập về lực lượng chuyên môn và cơ chế.

 
“Có hai nhóm nguyên nhân gây tăng giá, đó là yếu tố thị trường và công cụ, chính sách vĩ mô” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời. Trong đó, yếu tố thị trường thể hiện ở VN là nền kinh tế mở, giá tăng theo biến động giá thế giới; thiên tai, dịch bệnh làm giảm nguồn cung...
 
Nhưng ảnh hưởng lớn là do điều hành vĩ mô, một số mặt hàng như than, phân bón, xi măng tăng giá từ cuối năm 2009, đến quý I/2010 tăng 6,8% giá điện để tiệm cận giá thị trường, tăng lương tối thiểu và điều chỉnh tỉ giá.
 
Để bình ổn giá, Chính phủ đã có hàng loạt giải pháp, trong đó quan trọng là bảo đảm cung - cầu, tăng tính cạnh tranh, hạn chế thấp nhất nhập khẩu đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra giá.