Giá thuốc tăng cao - nỗi lo của người bệnh

So với đợt tăng giá rầm rộ hồi năm qua, lần này sự tăng giá chỉ tập trung ở một số mặt hàng nhập từ châu Âu, đặc biệt là từ Pháp. Theo một số nhân viên nhà thuốc ở khu vực đường Hai Bà Trưng, quận 1-TPHCM, giá thuốc tăng dần từ hai tháng qua, đến thời điểm hiện nay, một số mặt hàng đã tăng từ vài chục đến vài trăm phần trăm.

Cụ thể Nisidina, thuốc đau nhức, mặt hàng của Boehringer Ingelheim, trước đây là 5.000 đồng/viên nay là 8.000 đồng (tăng hơn 50%) thuốc tim mạch Lenitral 2,5 mg do Besins International sản xuất từ 60.000 đồng/hộp lên 150.000 đồng (tăng 250%); Risordan 5 mg, thuốc tim mạch do Rhone-Poulenc sản xuất trước đây là 50.000 đồng/hộp nay là 155.000 đồng (tăng hơn 300%).

Nguyên nhân được lý giải là do đồng euro tăng giá. Tuy nhiên theo một dược sĩ tên tuổi tại TPHCM (xin giấu tên), tất cả xuất phát từ sự độc quyền của một vài công ty đa quốc gia phân phối thuốc châu Âu tại Việt Nam mà cho đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có cách nào kiểm soát. Cũng một mặt hàng thuốc, nhưng ông nắm chắc hiện nay giá bán ở châu Âu chưa bằng một nửa so với giá bán ở nước ta. Dược sĩ này cho biết khi nào Bộ Y tế nước ta chưa nắm được giá xuất xưởng của tân dược thì khi đó các nhà phân phối vẫn tha hồ tung hoành.

Một chủ cửa hàng thuốc trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, còn lý giải sự tăng giá thuốc do chính... Bộ Y tế. Cụ thể tại TPHCM, hãng Roche có thể phân phối Hydrosol  giọt với giá 13.000 đồng/hộp, tuy nhiên người bán không thể lấy mặt hàng này từ TPHCM, mà phải mua từ Hà Nội với giá 30.000 đồng và khi thuốc đến tay người tiêu dùng là 34.000 đồng!

Trong khi đó, tại Hà Nội, giá nhiều loại tân dược nhập từ châu Âu cũng tăng từ 5% - 10%. Riêng thuốc đặc trị bệnh tim rất hiếm, giá cao gấp gần 200% so với tháng trước.

Ông Nguyễn Trọng Đễ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh (SXKD) dược VN, cho biết hiện nay hầu hết các thuốc ngoại nhập tăng, đặc biệt là các loại thuốc đặc trị. Theo thống kê của Hiệp hội SXKD dược VN, trong khoảng thời gian  từ 15-1 đến 15-2, tại Trung tâm Thương mại Dược phẩm Ngọc Khánh (Hà Nội), Trung tâm bán sỉ Q.10 - TPHCM, Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hậu Giang, thuốc sản xuất trong nước (tân dược và đông dược) đều tăng từ 5- 10%. Cụ thể là các loại tân dược: Tetraxilin, Cloroxit và đông dược: dầu gió Trường Sơn, dầu gió Thiên Thảo, dầu Phất Sinh, Bạch Hổ Lạc Cao, Kim Tiền Thảo. Theo ông Đễ, tân dược trong nước tăng giá do một số nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng, nhưng giá đông dược tăng thì chưa rõ lý do. Hiện một số thuốc ngoại nhập như Tiffi, Paradon sủi, Biotin (viên), Bepanthen (viên), Aspirin 500PH, Amoxicilin, Vitamin C (Laros)... tăng từ 5- 10%. Ông Đễ nhận định, trong thời gian tới hầu hết các loại thuốc sản xuất trong nước vẫn giữ giá ổn định nếu như giá các nguyên liệu ngoại nhập không có biến động. Còn thuốc ngoại nhập vẫn phụ thuộc rất lớn vào sự biến động của thị trường, đặc biệt thuốc nhập từ Liên hiệp châu Âu (EU).