Giải cứu sông Nhuệ và sông Đáy

Việc các địa phương có thể bắt tay làm ngay trong năm 2010 là đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử phạt mạnh các hành vi gây ô nhiễm, nhất là xả nước thải

Trong hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy vừa diễn ra  tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Phạm Khôi Nguyên khẳng định bắt đầu từ năm 2010 sẽ giải cứu hai con sông này khỏi tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

Tại hội nghị, lãnh đạo 5 địa phương: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định cũng cam kết mạnh mẽ nhằm tìm ra giải pháp hiện thực bảo vệ lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy đang trong tình trạng “chết”. Việc các địa phương có thể bắt tay làm ngay trong năm 2010 là đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử phạt mạnh các hành vi gây ô nhiễm, nhất là xả nước thải.

img
Sông Hồng ở Hà Nội ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết TP đã xây dựng một đề án tổng thể giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường tại Hà Nội. Riêng đề án chi tiết đối với sông Nhuệ đã đưa ra các giải pháp xử lý nước thải, rác thải, quản lý đất và xây dựng trên đất hành lang, cải tạo cảnh quan...

Trong hai năm 2008-2009, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, thanh tra 160 cơ sở xả thải trên lưu vực sông; buộc 40 cơ sở xây dựng hệ thống xử lý nước thải; xử phạt hành chính, đình chỉ các hành vi xả thải gây ô nhiễm; một số cơ sở còn chờ chế tài xử lý.

Ông Khanh nhấn mạnh: “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có trách nhiệm đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Nếu không, Hà Nội dù có tiềm lực kinh tế cũng không đủ sức đầu tư toàn bộ hệ thống xử lý ô nhiễm”.


Rút kinh nghiệm từ các hoạt động của các ủy ban bảo vệ lưu vực sông Cầu và sông Đồng Nai, tại hội nghị, Văn phòng Ủy ban Bảo vệ lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và các địa phương trên lưu vực hai sông này đã hoàn thiện báo cáo thực trạng, giải pháp triển khai đề án; tạo được sự đồng thuận cao.

Các thành viên trong ủy ban đã tập trung bàn các giải pháp về cơ chế chính sách tài chính, công nghệ xử lý và chế tài xử lý vi phạm; nhằm khơi thông dòng chảy, cân bằng nước bảo đảm khả năng chống lũ mùa mưa và đủ nước mùa khô trên toàn lưu vực.


Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, đã yêu cầu các địa phương trên lưu vực tập trung vào các vấn đề: Xây dựng đề án, dự án ưu tiên triển khai trong năm 2010; xây dựng các văn bản pháp quy liên ngành, liên vùng; xây dựng hệ thống quan trắc, quản lý sử dụng hành lang lưu vực, nạo vét khơi thông dòng chảy; tuyên truyền, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng bảo vệ lưu vực sông; kiểm soát chặt chẽ nguồn thải trực tiếp vào lưu vực; kiên quyết đóng cửa các cơ sở cố tình không xử lý ô nhiễm và không cho các dự án mới chưa có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường vào hoạt động.