Giải quyết tận gốc

Tại buổi gặp gỡ “Ngân hàng và doanh nghiệp (DN)” do Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức mới đây, nhiều đại biểu và giám đốc DN bày tỏ bức xúc khi nói đến tình trạng lãi suất vay quá cao, tiếp cận nguồn vốn khó, giá chi phí năng lượng và nguyên liệu cao khiến nhiều DN đình đốn, thu hẹp quy mô và không ít DN đã đóng cửa, chờ phá sản.

Theo nhận định của nhiều chủ DN, đa số gặp khó khăn trước những biến động của thị trường, sự thay đổi về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Giám đốc một DN nói: “Tôi đã quá mệt mỏi, đuối sức vì phải xoay xở và chống đỡ trong suốt thời gian qua”.

Việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định không cho các ngân hàng huy động vượt trần lãi suất 14%/năm và hạ trần lãi suất cho vay còn 17%-19% là biện pháp rất cần thiết. Tuy nhiên, cũng có ý kiến quan ngại về chính sách thắt chặt tín dụng cùng với  hạ trần lãi suất cho vay vẫn khó có thể làm cho DN  sản xuất kinh doanh có lãi, bởi lãi suất vẫn ở mức cao.
Mặt khác, ở nhiều nước, siết chặt tín dụng có thể chống được lạm phát do tỉ lệ tín dụng tiêu dùng của họ cao, chiếm tới 60%-80% dư nợ. Khi kinh tế phát triển nóng, họ tăng lãi suất để giảm sức tiêu thụ, giúp giảm chỉ số giá tiêu dùng. Trong khi ở Việt Nam, có đến 80%-90% là tín dụng cho DN nên lại thắt chặt tín dụng quá chặt trong khi lãi suất quá cao khiến chi phí sản xuất cao lên, cung ứng hàng hóa giảm xuống và đẩy giá tiêu dùng lên cao, góp phần làm gia tăng lạm phát.

Từ thực trạng đó, cộng đồng DN mong muốn ngân hàng phải thật sự chia sẻ với họ, đừng để cảnh hầu hết các ngân hàng đều công bố có lãi, trong khi đông đảo DN bị thua lỗ. Mong mỏi chung của các DN nhỏ và vừa đó là Chính phủ đưa ra  những giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để giải quyết tận gốc những nguyên nhân gây ra lạm phát. Ngoài ra, phân bố thật hợp lý, công bằng  nguồn lực quốc gia và xây dựng một hệ thống chính sách thông minh hướng vào các khu vực đang có nhiều tiềm năng, góp phần quyết định vào sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó khu vực nông nghiệp và kinh tế tư nhân mà DN nhỏ và vừa là nòng cốt .

Nhiều DN nhỏ và vừa đang rất kỳ vọng Chính phủ, các bộ ngành giải quyết tốt các vấn đề trên để trong giai đoạn khó khăn tới đây, sẽ giảm thiểu được nhiều hệ lụy và rủi ro như họ đã từng chịu đựng trong quá khứ.