Giảm tỉ lệ lao động nông nghiệp xuống 50% vào năm 2010
(NLĐ)- “Tập trung phát triển kinh tế nông thôn, song song với việc đào tạo nghề cho người nông dân”. Đó là những ưu tiên hàng đầu trong năm 2008, được Bộ trưởng Bộ NN-PTNN Cao Đức Phát cho biết tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2007, tổ chức ngày 7-1, tại Hà Nội.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, định hướng phát triển của nông nghiệp VN vẫn phải là công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng đề nghị, cần tăng giá trị bằng cách đầu tư mạnh từ khâu giống cây trồng, vật nuôi đến quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến. Trong đó, công tác dạy nghề cho nông dân phải được đổi mới, đồng thời đẩy nhanh việc hạ tỉ lệ lao động trong nông nghiệp xuống 50% vào năm 2010.
. Năm 2008, phấn đấu tạo việc làm mới cho 1,7 triệu người, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; tuyển mới và đào tạo 55.000 người có trình độ cao đẳng nghề; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%; 87% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình... Đây là một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2008 được Bộ LĐ-TB-XH đề ra tại hội nghị tổng kết công tác công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008, ngày 7-1 tại Hà Nội.
Đánh giá cao những thành tựu đạt được của ngành LĐ-TB-XH trong năm vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh 5 nhiệm vụ chính mà bộ cần thực hiện trong năm 2008: Xây dựng thỏa ước lao động tập thể trong tất cả các doanh nghiệp để hạn chế tranh chấp lao động, đình công; phát triển thị trường lao động, sớm hình thành trung tâm dự báo thị trường lao động; giảm tệ nạn ma túy; tăng cường công tác XKLĐ; đào tạo nghề, rà soát lại các chương trình khung, yêu cầu các trường công bố chất lượng lao động đầu ra.