Giết rùa tai đỏ lấy thịt!
Sau nhiều lần trì hoãn, được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Long, ngày 1-10, Caseamex bắt đầu diệt rùa tai đỏ
Sáng 1-10, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản đồng ý phương án xử lý rùa tai đỏ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đưa ra trong cuộc họp ngày 30-9. Theo đó, Caseamex giết mổ tại chỗ, vận chuyển, cấp đông và bảo quản số lượng rùa tai đỏ tại ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. Hơn 18.000 con rùa tai đỏ sẽ được giết mổ trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-10).

Vớt rùa tai đỏ tại ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Theo hợp đồng, Công ty Oakland Ninja (Mỹ) bán cho Caseamex 40 tấn rùa tai đỏ (còn sống), trọng lượng từ 0,5 kg/con trở lên với giá 6,25 USD/kg. Đến đầu tháng 4-2010, tại một cảng TPHCM, Caseamex đã nhận tổng cộng 35.539 kg rùa sống, trị giá 213.234 USD. Cho đến nay, Caseamex mới chuyển khoản cho Oakland Ninja 37.477 USD. Sau khi nhập số rùa này, Caseamex bị dư luận phản ứng, cơ quan chức năng yêu cầu xử lý triệt để, không để số sinh vật ngoại lai này phát tán ra môi trường. |
Tại điểm giết mổ rùa, lực lượng bảo vệ của Caseamex không cho phóng viên quay phim, chụp ảnh. Một bảo vệ quát lớn với một phóng viên: “Anh đi ra chỗ khác, nơi đây không cho chụp hình. Nếu anh không đi, chúng tôi sẽ không cắt cổ rùa” (?!).
Trả lời câu hỏi vì sao UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định cưỡng chế tiêu hủy rùa nhưng sau đó lại đồng ý cho giết lấy thịt, ông Liêu Cẩm Hiền cho rằng cả 2 phương án này đều nhằm mục đích là tiêu diệt rùa, còn việc vận chuyển thịt rùa về nhà máy của Caseamex để đông lạnh là trách nhiệm của các ngành chức năng ở TP Cần Thơ.