Giới thiệu nhân sự đại biểu QH - HĐND dân chủ, đúng luật

(NLĐ) - Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào chiều 24-1 ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hiệp thương, chọn lựa, đánh giá, giới thiệu nhân sự một cách dân chủ, đúng luật.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong cùng một ngày (22-5), do đó cần hết sức chú ý tới công tác phối hợp ngang, dọc; rà soát kỹ các văn bản pháp quy. Kinh nghiệm của những lần bầu cử trước cho thấy từng người có trách nhiệm cần nắm thật chắc luật pháp, các quy chế, bảo đảm đúng, chính xác tiến độ công việc... theo chức năng nhiệm vụ; tránh những sơ suất có thể ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau phiên họp này, các tiểu ban cần khẩn trương, tích cực triển khai công việc. Trước mắt là tổ chức in, phát tài liệu về bầu cử; chuẩn bị tốt hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngay sau Tết cổ truyền.