Glencore Singapore đồng ý nhận lại hàng “lỗi”
Chưa xác định đầu mối nhập khẩu thứ 3 có xăng aceton . Petrolimex thỏa thuận đền bù cho hơn 20 khách hàng
Ngày 8-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, hết buổi làm việc ngày (8-9) Petrolimex và Công ty Glencore Singapore đạt được thỏa thuận cơ bản về cách giải quyết lô hàng có chứa aceton. Theo đó, Công ty Glencore Singapore đã đồng ý đổi lại hàng “lỗi” cho phía Petrolimex và chia sẻ một phần chi phí phát sinh cho việc xử lý lô hàng này. Khối lượng hàng được đổi lại vẫn chưa được thống nhất, hai bên sẽ tiếp tục làm việc trong tuần tới để thống nhất nội dung này. Tuy đồng ý đổi lại hàng, nhưng Công ty Glencore Singapore không thừa nhận pha aceton vào lô hàng này. Công ty Glencore Singapore sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Glencore Thụy Sĩ để làm sáng tỏ nguyên nhân.Cũng trong ngày 8-9, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Thương mại đã có ý kiến chính thức về vụ xăng dầu nhập khẩu có chứa aceton. Cục Quản lý cạnh tranh cho rằng, vấn đề mấu chốt là xác định việc tuân thủ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đối với các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng về mặt hàng xăng dầu. Một trong những việc quan trọng nhất hiện nay chính là các cơ quan liên quan và doanh nghiệp (Công ty Xăng dầu Quân đội và Tổng Công ty Xăng dầu VN - Petrolimex) cần phối hợp chặt chẽ với nhau tìm phương án xử lý thích hợp lượng xăng pha lẫn aceton nói trên, nhằm bảo đảm không gây thêm thiệt hại cho người tiêu dùng nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Mặc dù hai doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu có chứa aceton, đã hứa sẽ đền bù cho khách hàng mua phải xăng có chứa aceton nhưng nếu khách hàng không đồng ý với cách đền bù của doanh nghiệp, khách hàng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Được biết, cho đến thời điểm này, Petrolimex đã đạt được thỏa thuận đền bù cho hơn 20 khách hàng khiếu nại về việc mua xăng có aceton (chủ yếu là các khách hàng sử dụng ô tô).
. Xung quanh vụ phát hiện hơn 500 m3 xăng có chứa aceton tại Tiền Giang, chiều 8-9, ông Trần Thành Công, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng hàng hóa, cho biết, kết quả kiểm tra của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực 3 (Trung tâm 3) thì lô hàng mà phía Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ (PDC-PetroVietnam) nhập vào tháng 7 là không có aceton. Vì vậy, Cục Quản lý Chất lượng hàng hóa và Trung tâm 3 cũng như các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục kiểm tra nguồn xăng của PetroMekong trong thời gian này. Vì tại bồn xăng của Công ty Thuận Tiến (Tiền Giang), nơi phát hiện 500 m3 xăng có aceton, có hai nguồn xăng trộn lẫn là xăng của PDC-PetroVietnam và của Petro Mekong đều nhập từ Singapore...
Ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm 3, cũng cho biết: Việc xử lý số lượng xăng có aceton được các đơn vị thu gom trong những ngày qua khá phức tạp. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cũng đã có kế hoạch thành lập hội đồng khoa học. Hội đồng này sẽ tiến hành thử nghiệm, kiểm tra, đối chứng nhiều biện pháp, sau đó đưa ra kết luận chính thức về cách xử lý.