Hà Nội: Cần 300 triệu USD để chỉnh trị và quy hoạch khai thác 2 bên sông Hồng
(NLĐ) Đó là con số được đưa ra tại cuộc họp giữa UBND TP Hà Nội với các sở, ban, ngành bàn về quy hoạch khai thác 2 bên sông Hồng, ngày 24-8. Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, hiện khu vực bãi sông Hồng đã có tới khoảng 160.000 người sinh sống.
Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng con đê bảo vệ Hà Nội, dòng chảy, tiêu thoát lũ và tạo cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan của Thủ đô. Mặc dù đã từng có khá nhiều nghiên cứu về quy hoạch ngoài đê, thoát lũ và xây dựng kè gia cố bờ sông Hồng nhưng thực tế chưa giải quyết được một cách có hiệu quả.
Lần này, TP Hà Nội sẽ tập trung triển khai một số dự án nhằm chỉnh trị sông Hồng và quy hoạch khai thác tiềm năng vô cùng lớn hai bên sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý là các dự án: Nghiên cứu thoát lũ sông Hồng vùng Hà Nội; nghiên cứu cải tạo giao thông thuỷ sông Hồng khu vực Hà Nội; kè cứng hoá bờ sông Hồng đoạn Hà Nội; quy hoạch chi tiết 2 bên sông Hồng khu vực Hà Nội và dự án nghiên cứu, cải tạo thí điểm 1km ngoài đê sông Hồng trên địa phận Tây Hồ... Khi thực hiện những dự án này, dự kiến sẽ có khoảng hơn 100.000 dân sống ngoài đê sẽ được di dời. Theo ước tính, để thực hiện những dự án này, phải cần một khoản tiền khổng lồ, khoảng 300 triệu USD.
Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, dù việc huy động nguồn vốn không dễ nhưng sẽ quyết tâm thực hiện nhằm xây dựng một Thủ đô hiện đại, văn minh, khai thác được tiềm năng lớn từ sông Hồng và khu vực hai bên bờ đoạn chảy qua Hà Nội.