Từ việc tố nhau bán khống cổ phần đã lộ ra nguyên nhân dự án tòa tháp đôi Viễn Đông Meridian Towers nằm tại khu “đất vàng” 84 Hùng Vương (TP Đà Nẵng) chậm tiến độ là do chuyển nhượng
Sáng 11-2, tại cuộc họp báo do Trung Nam Group tổ chức tại Đà Nẵng, luật sư Trương Đình Tùng, đại diện pháp lý cho tập đoàn này, khẳng định việc ông Nguyễn Sơn (thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông Việt Nam – VDL) và ông Lê Hoài Việt, Phó Tổng Giám đốc VDL, tố Trung Nam Group bán khống gần 1,5 triệu cổ phần là không đúng sự thật. Điều đáng nói, chính nhờ vụ việc này đã lộ ra nguyên nhân khiến dự án tòa tháp đôi Viễn Đông Meridian Towers nằm tại khu “đất vàng” 84 Hùng Vương (TP Đà Nẵng) chậm tiến độ là do chuyển nhượng.
Theo ông Nguyễn Sơn, ngày 20-1-2011, ông ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (TNG) mua hơn 5 triệu cổ phần thuộc quyền sở hữu của TNG tại VDL. Cùng ngày, ông Sơn ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ Viễn Đông (VDC) mua gần 2 triệu cổ phần thuộc quyền sở hữu của VDC tại VDL.
Cả TNG và VDC đều thuộc Trung Nam Group. Tuy nhiên, ngày 16-1-2012, ông Lê Hoài Việt đã ký công văn gửi TNG, VDC và ông Nguyễn Sơn xác định số cổ phần mà TNG và VDC sở hữu tại VDL nhỏ hơn rất nhiều so với số cổ phần hai công ty này bán cho ông Sơn. Cụ thể, TNG nắm giữ 3.571.821 cổ phần và VDC nắm giữ 696.859 cổ phần ở VDL. “Rõ ràng, TNG và VDC đã bán khống cổ phần cho tôi” - ông Sơn khẳng định.
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, cho rằng việc ông Sơn tố TNG bán khống gần 1,5 triệu cổ phần tại VDL là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn. Theo ông Tiến, căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, cũng như biên bản đối chiếu góp vốn giữa TNG và VDL thì đến ngày 31-12-2010, TNG đã góp vốn vào VDL với số tiền hơn 50,6 tỉ đồng, chiếm hơn 23% vốn góp của các cổ đông tại VDL.
Ngày 19-1-2011, đại hội cổ đông của VDL đã ra quyết nghị phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của TNG cho ông Nguyễn Sơn với hơn 5 triệu cổ phần. Sau đó, hợp đồng giữa TNG và ông Nguyễn Sơn đã được thực hiện bằng việc ông Nguyễn Sơn thanh toán đúng hạn đợt 1 và đợt 2 cho TNG với tổng giá trị 50% hợp đồng, riêng đợt 3 vẫn chưa thanh toán.
Tại cuộc họp báo, giải thích về việc dự án tòa tháp đôi Viễn Đông Meridian Towers ì ạch nhiều năm qua, ông Tiến thừa nhận do TNG chỉ chiếm 23% số cổ phần, không thể toàn quyền quyết định triển khai theo ý mình nên đành chuyển nhượng lại.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án tòa tháp đôi Viễn Đông Meridian Towers nằm trên diện tích 11.168 m2 do VDL làm chủ đầu tư, tổng vốn 180 triệu USD. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép xây dựng vào tháng 5-2008, dự án này liên tục trì hoãn. Tháng 6-2009, UBND TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư” đến ngày 30-7, nếu VDL không khởi công dự án thì sẽ thu hồi giấy phép.
Để đối phó, ngày 25-7-2009, VDL tổ chức khởi công rầm rộ với cam kết sẽ đưa dự án vào sử dụng trong tháng 12-2012 nhưng sau đó án binh bất động. Tháng 3-2011, khi lãnh đạo TP Đà Nẵng quyết định sẽ thu giấy phép đầu tư của dự án thì VDL tiếp tục “khởi công” rồi lại bỏ dở đến nay.