Hai cô gái nước ngoài chết bất thường

(NLĐO) - Chiều 3-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các cơ quan ngoại giao và ngành chức năng tỉnh này làm rõ nguyên nhân tử vong và lo hậu sự cho hai nữ bệnh nhân người nước ngoài.

Hai nữ bệnh nhân là Karin Joy Bowerman (27 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Cathy Huynh (26 tuổi, đến từ Canada).
 
Trước khi nhập viện, hai cô gái này đã ở chung phòng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang (Khánh Hoà).
 
Theo bác sĩ Phạm Đình Chi, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cô Karin Joy Bowerman nhập viện cấp cứu lúc 19 giờ ngày 30-7 trong tình trạng suy hô hấp; huyết áp không đo được. Các bác sĩ không ghi nhận bất cứ tình trạng chấn thương nào và bệnh nhân đã tử vong lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày.
 
Đến 12 giờ ngày 1-8, cô Cathy Huynh lại nhập viện trong tình trạng choáng, không có dấu hiệu bị thương. Sau đó, nữ bệnh nhân này cũng tử vong vào rạng sáng 2-8.