Hai huyện hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được 100% cử tri tín nhiệm. TPHCM: Nhiều người tự ứng cử ĐBQH có phiếu tín nhiệm thấp

19 giờ 30 phút tối qua (26-3) Ủy ban MTTQ phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại tổ dân phố 35, khu dân cư số 7. Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; mong muốn các vị lãnh đạo trên cương vị của mình sẽ góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và 100% cử tri bỏ tín nhiệm Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, đến thời điểm này đã có 2 huyện hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Đó là các huyện Thanh Trì (1 ứng cử viên) và huyện Từ Liêm (4 ứng cử viên). Dự kiến, huyện Sóc Sơn (có 1 ứng cử viên) sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến vào ngày mai.

. Tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Ủy ban MTTQ phường 8, quận 10 tổ chức tối 26-3, chỉ có 12/47 cử tri tín nhiệm giới thiệu ƯCV Nguyễn Hoàng Minh ứng cử ĐBQH. Theo cử tri, ông Minh đã từng vượt biên năm 1988 do trốn trách nhiệm về tham nhũng và mới hồi hương năm 2003, vì vậy không đủ tiêu chuẩn ứng cử viên ĐBQH. Mặc dù trong lý lịch tự khai, ông Minh nhận mình là cộng tác viên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TPHCM, nhưng đại diện của hội khẳng định, hiện ông Minh không còn cộng tác nữa. Cử tri cũng băn khoăn vì không biết hiện ông Minh đang làm nghề gì?

Cũng tại quận 10, ƯCV Nguyễn Lê Hải Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Thanh Châu, được 16/34 cử tri tín nhiệm. Nhiều cử tri nhận xét ông Thanh ít quan hệ hàng xóm.

- Tại quận Phú Nhuận, ƯCV Nguyễn Việt Xô, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình, chỉ được 4/40 cử tri tín nhiệm. Nhiều cử tri chất vấn, tiêu chuẩn ĐBQH cao nhưng ông Xô chưa thể hiện được tài, đức để nhân dân tín nhiệm. Ông Xô cũng ít có quan hệ với hàng xóm và địa phương.

. ƯCV Lê Hoàng Đạt, kinh doanh thời trang may mặc, chỉ được 4/41 cử tri phường 13, quận Bình Thạnh tín nhiệm. Cũng tại quận Bình Thạnh, 7/33 cử tri phường 25 tín nhiệm ƯCV Nguyễn Hữu Quang, chuyên viên tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt. Trong khi đó, ƯCV Hồ Hữu Nhựt, Trưởng Khoa Mác – Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại học Hồng Bàng, được 19/33 cử tri phường 17 tín nhiệm. Cử tri cho rằng, ông Nhựt đủ khả năng, trình độ ứng cử ĐBQH. Nhưng nhiều người băn khoăn ông Nhựt đã lớn tuổi (67 tuổi) liệu có đủ sức khỏe đảm đương được nhiệm vụ của ĐBQH không?

- 18/40 cử tri phường Tân Định, quận 1 đã đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Hải Sơn, chuyên viên quan hệ khách hàng Ngân hàng HSBC Việt Nam, ứng cử ĐBQH khóa XII. Cử tri nhận xét, ông Sơn có năng lực trình độ, nhưng còn ít tiếp xúc hàng xóm nên không kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri.

- Tại phường 1, quận 5, ƯCV Phạm Tiến Hùng chỉ được 3/33 cử tri tín nhiệm. ƯCV Nguyễn Hữu Hoàn, giáo viên Trường Bồi dưỡng Văn hóa 218 Lý Tự Trọng, được 13/60 cử tri phường 4, quận 5 tín nhiệm. 19/49 cử tri phường 14, quận 5 đồng ý giới thiệu ƯCV Vũ Xuân Thao, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn, ứng cử ĐBQH. Đặc biệt, ƯCV Nông Kế Xô, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Nhật, chỉ được 1/33 cử tri tín nhiệm.

- ƯCV Nguyễn Mạnh Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 289, đã được 100% (52/52) cử tri phường An Lạc A, tín nhiệm. Cử tri nhận xét ông Ninh có quan hệ tốt với hàng xóm, tích cực hỗ trợ xóm giềng những lúc khó khăn.

- Tại quận 7, luật sư Võ Hữu Thiên Ân, Trưởng Văn phòng Luật sư S.G.S.L, cũng được 100% (36/36) cử tri tín nhiệm.

. ƯCV Phạm Đình Chưởng, giảng viên bộ môn dưỡng sinh Đại học Y Dược TPHCM, đã được 40/43 cử tri phường 2, quận 8 tín nhiệm.

- Tại quận Tân Bình, ƯCV Nguyễn Văn Đô, giáo viên trường THCS Âu Lạc, được 17/39 cử tri phường 9 tín nhiệm.

Ông Đặng Văn Khoa xin rút khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH

Nguồn tin từ Ủy ban MTTQ TPHCM, chiều 26-3, cho biết ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Văn khoa Sài Gòn, đã gửi đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII vào sáng cùng ngày. Lý do, theo ông Khoa, để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH cần có thời gian tập trung, toàn tâm, toàn ý để hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc kỹ cùng gia đình, ông Khoa nhận thấy bản thân và gia đình chưa sắp xếp được thời gian để ông có thể tập trung sức lực cho công việc ĐBQH. Ông Khoa là một trong những người đầu tiên tự ứng cử ĐBQH.

Cùng ngày, ngoài ông Khoa còn có thêm 6 người tự ứng cử ĐBQH gửi đơn xin rút khỏi danh sách ƯCV. Đó là: ông Đàm Xuân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thi Anh, phường 12, quận Tân Bình; ông Tạ Hữu Hải, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cơ điện lạnh 289 Nguyễn Công Trứ, quận 1; ông Nguyễn Thanh Giàu, Lực lượng TNXP TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Phòng Kinh doanh điều độ Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn; ông Nguyễn Bảo Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Thiên Thanh và ông Nguyễn Đức Thạnh, nhân viên UBND thị trấn Củ Chi.

Trong các trường hợp trên, đáng lưu ý là ông Đàm Xuân Anh đã được 40/41 cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ƯCV ĐBQH do Ủy ban MTTQ phường 12, quận Tân Bình tổ chức ngày 24-3. Lý do ông Anh xin rút là ông cần có thời gian tập trung hoàn thành luận án tiến sĩ và công việc nghiên cứu, giảng dạy. Như vậy, đến nay, đã có 19/101 người tự ứng cử tại TPHCM chính thức rút đơn khỏi danh sách ƯCV ĐBQH.