Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người bị đâm chết

(NLĐO) – Mâu thuẫn xảy ra trong quán nhậu giữa thanh niên 2 phường ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) dẫn đến một cuộc hỗn chiến, khiến 1 người bị đâm chết.

Sáng 16-11, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tích cực truy tìm hung thủ đâm chết nam thanh niên tại quán nhậu.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 15-11, tại quán nhậu Phố Hồng Kông (phường Cẩm Châu, TP Hội An) hai nhóm thanh niên ở phường Cẩm An và phường Cẩm Hà (TP Hội An) tổ chức nhậu mừng sinh nhật thì xảy ra mâu thuẫn.


Quán Phố Hồng Kông, nơi xảy ra vụ án mạng

Quán Phố Hồng Kông, nơi xảy ra vụ án mạng

Hai nhóm thanh niên sau đó đã dùng vỏ chai bia, dao, bàn ghế, mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Quang Vinh (SN 1995, ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) bị một trong số các đối tượng ở phường Cẩm An đâm 3 nhát dao vào người. Nạn nhân được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Một nạn nhân khác trong nhóm của Vinh là Nguyễn Phước (SN 1995, ngụ phường Cẩm Hà) cũng bị đâm trọng thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Công an TP Hội An, nghi phạm đâm chết Vinh hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.


Tháng 6 vừa qua, tại đây cũng xảy ra một vụ án mạng khác

Tháng 6 vừa qua, tại đây cũng xảy ra một vụ án mạng khác

Đáng chú ý, quán nhậu Phố Hồng Kông vào ngày 7-6 cũng từng xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong. Theo đó, trong lúc nhậu tại đây, giữa Đặng Như Quỳnh (SN 1999, ngụ TP Hội An) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996, ngụ TP Hội An) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quỳnh đã dùng vỏ chai bia đâm chết Nam. Mới đây, VKSND tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất cáo trạng truy tố Quỳnh về tội “Giết người”, Đặng Thành Được (SN 1981, cha Quỳnh) về tội “Che giấu tội phạm”. Được xác định đã đưa Quỳnh đi trốn sau khi Quỳnh gây án.