Hai phó giám đốc CA TPHCM Thân Thành Huyện và Võ Văn Măng kiểm điểm
Cả hai đều thừa nhận trách nhiệm trong việc để băng nhóm Năm Cam lộng hành. Ông Thân Thành Huyện phủ nhận dư luận cho rằng Năm Cam đã “biếu” ông 30.000 USD để đi Singapore chữa bệnh
(NLĐ)- Trong 2 ngày 18 và 19-7, Công an TPHCM đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tại Chi bộ Văn phòng CATP đối với Đại tá Võ Văn Măng và Đại tá Thân Thành Huyện, Phó Giám đốc CATP. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo CATP, đại diện của Thành ủy TPHCM và Bộ Công an.
Tại buổi họp, điểm lại quá trình gần 30 năm công tác trong ngành từ khi là đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 4 cho đến khi làm Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự và nhận chức Phó Giám đốc CATP vào năm 1998, Đại tá Võ Văn Măng thừa nhận mình có trách nhiệm trong việc để băng nhóm Năm Cam lộng hành trong thời gian dài trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, ông cho biết có phát hiện được những hoạt động tội phạm của băng nhóm Năm Cam, thông qua nhiều đơn thư tố cáo, đặc biệt là hoạt động của các sòng bài và đã chỉ đạo anh em có biện pháp ngăn chặn. Nhưng cấp dưới của ông đã thi hành không có hiệu quả, một phần là do không nắm được đầy đủ thông tin về bọn tội phạm. Với cương vị là thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, là trưởng ban chuyên án của nhiều vụ trọng án như: vụ bắn Dung Hà, vụ giết trinh sát hình sự Phan Lê Sơn, vụ bắn nhau trước vũ trường Metropolis..., ông Võ Văn Măng cho biết đã làm hết mình. Tuy nhiên, ông có khuyết điểm là không phát hiện kịp thời những sai sót của cấp dưới nên hồ sơ một số vụ án đã bị làm sai lệch. Về nguồn tin dư luận cho rằng ông Măng có quan hệ rất thân với Hiệp “phò mã”, ông Măng đã phủ nhận thông tin này và cho biết ông chỉ biết chứ không chơi thân.
Về phần tự kiểm của ông Thân Thành Huyện, với cương vị là một chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh sát đồng thời là người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, ông thừa nhận đã có trách nhiệm rất lớn trong việc để băng nhóm Năm Cam hoạt động trong thời gian dài như vậy. Một trong những nguyên nhân là do ông quá tin vào cấp dưới nên không có thông tin, phát hiện được những hoạt động tội phạm của băng nhóm này. Đối với Năm Cam, ông chỉ biết chứ không quan hệ thường xuyên. Và ông đã phủ nhận nguồn dư luận cho rằng Năm Cam đã từng “biếu” ông 30.000 USD để sang Singapore chữa bệnh. Ông cho biết số tiền ông đi Singapore chữa bệnh là 18.000 USD (có hóa đơn) là do gia đình ông tự trang trải, đồng thời được sự giúp đỡ của Thành ủy và Ban Giám đốc CATP.
Kết luận của Chi bộ đối với Đại tá Võ Văn Măng và Đại tá Thân Thành Huyện: Hai ông đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra các chuyên án, quản lý địa bàn và trong công tác quản lý cán bộ để nhiều cán bộ chiến sĩ cấp dưới sai phạm. Kết quả của cuộc họp kiểm điểm sẽ được gởi lên Đảng ủy CATP, Bộ Công an... để xem xét và đưa ra những hình thức kỷ luật thích hợp.