Hàng giả, hàng lậu từ nước ngoài tăng rất đáng lo ngại

Sáu tháng cuối năm 2009, buôn lậu với quy mô lớn sẽ tập trung chủ yếu ở vùng biển thuộc các tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương (Ban Chỉ đạo 127) về công tác phòng chống buôn lậu, trong 6 tháng đầu năm 2009, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý 78.307 vụ vi phạm pháp luật (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2008), thu 1.137 tỉ đồng, trong đó xử phạt hành chính 273 tỉ đồng, phạt và truy thu thuế 421 tỉ đồng, tịch thu hàng 443 tỉ đồng.


Trên tuyến biên giới phía Bắc, các điểm nóng buôn lậu vẫn tập trung ở cửa khẩu Móng Cái, Bình Liêu (Quảng Ninh); cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và các khu vực Thác Ném, Hang Dơi (Lạng Sơn). Đáng lưu ý, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép ở tuyến biên giới Việt - Lào gia tăng so với cùng kỳ năm 2008. Các mặt hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, rượu ngoại, nước giải khát, máy điều hòa nhiệt độ, gỗ quý hiếm, động vật hoang dã quý hiếm, gần đây xuất hiện thêm mặt hàng điện thoại di động.


Ban Chỉ đạo 127 cảnh báo: Do thị trường châu Âu, Mỹ đang giảm sức tiêu thụ, hàng hóa có dấu hiệu “chảy ngược” về VN, nhất là mặt hàng điện tử, điện lạnh, làm cho một số cảng có dấu hiệu quá tải. Đáng chú ý, theo Ban Chỉ đạo 127, nguồn hàng lậu, hàng giả từ Trung Quốc rất đáng lo ngại. Lý do là Trung Quốc điều chỉnh chính sách mậu dịch biên giới, tích cực bảo hộ thị trường trong nước, hỗ trợ tài chính để phát triển mậu dịch biên giới và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp mậu dịch biên giới. Điển hình là nâng mức miễn thuế nhập khẩu đối với trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới từ 3.000 nhân dân tệ/người/ngày lên 8.000 nhân dân tệ/người/ngày; thành lập văn phòng đại diện tại biên giới để nhanh chóng đưa hàng hóa sang VN, xây dựng đại lý bán hàng trả chậm cho đối tác...


Trong 6 tháng cuối năm nay, theo Ban Chỉ đạo 127, hoạt động buôn lậu qua biên giới sẽ tiếp tục diễn ra với quy mô và mức độ cao hơn. Các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách để buôn lậu, tung tin thất thiệt, gây hoang mang cho người tiêu dùng; đặc biệt là chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu, đầu tư, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, trốn thuế. Theo Ban Chỉ đạo 127, khả năng buôn lậu với quy mô lớn sẽ tập trung chủ yếu ở vùng biển thuộc các tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang.