Hàng ngàn công tơ điện mới lắp đặt đã hỏng
UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn thanh tra để xem xét những sai phạm Dự án hạ tầng phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng (OPEC II) lắp đặt công tơ điện cho trên 35.000 hộ dân đang triển khai đã bị trục trặc. Dù được miễn phí nhưng nhiều hộ dân vẫn bị thu tiền, trong khi đó lại bị lắp đặt công tơ “dỏm”...
Nhiều công tơ điện bị chập, cháy
Đến thời điểm hiện nay, Ban Quản Lý (BQL) dự án OPEC II (thuộc BQL Các dự án ODA Quảng Nam) đã lắp đặt hơn 2/3 trong tổng số 35.420 công tơ được cấp không thu tiền theo dự án. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, những thứ hàng “được cung cấp” này đều không bảo đảm chất lượng. Chỉ 4 - 6 tháng sau khi được lắp đặt đã xảy ra tình trạng sứt, nứt, bể vỏ hộp bảo vệ công tơ.
Ông Nguyễn Năm (SN 1947, ngụ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) kể: Hộp công tơ gia đình ông mới lắp được 4 tháng, chỉ qua một trận mưa gió đã bị sứt đai, phải lấy dây buộc lại. Hộp đựng công tơ của chị Hương, nhà hàng xóm ông Năm, thì rơi xuống, vỡ tan. Ông Năm bức xúc: “Khi cán bộ BQL dự án OPEC II đến lắp ráp, tôi thấy công tơ mới, có hộp bảo vệ gọn nhẹ, bóng láng tưởng là hàng tốt. Nào ngờ mới lắp được mấy tháng đã bị hư hỏng. Chúng tôi đã báo nhiều lần nhưng chẳng thấy ai đến sửa chữa”.
Lưới điện dự án OPEC II tại xã Tam Thái và phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ)... có rất nhiều hộp công tơ của các gia đình bị hư hỏng nặng và người dân phải dùng dây quấn quanh, giữ cho khỏi rơi. Có nơi, vỏ hộp bị rơi ra, người dân đành phải lấy can nhựa, rổ rá úp vào để... bảo vệ. Theo phản ánh của người dân, hộp bảo vệ công tơ của dự án OPEC II không có nắp che mưa và nắp đậy ổ đấu dây nên công tơ vẫn bị nước mưa tạt vào, hoặc côn trùng “làm tổ”, dẫn đến nhiều lần chập, cháy công tơ.
Theo quy định của dự án OPEC II, các hộ dân sử dụng điện của dự án sẽ được hỗ trợ công tơ và phí lắp đặt. Thế nhưng, trong quá trình lắp đặt, nhiều cán bộ của BQL dự án buộc người dân phải nộp tiền hàng trăm ngàn đồng. Bà Lê Thị Hồng, ở khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận, bức xúc: “Cán bộ BQL vẫn bắt gia đình tôi nộp 400.000 đồng để mua xà, sứ. Nếu không nộp thì không cho kéo điện về nhà. Bà con phải vay mượn để nộp chứ có dám nói đắt, rẻ gì đâu?”.
Thanh tra làm rõ
Dư luận ở tỉnh Quảng Nam đặt câu hỏi: Những hộp công tơ này được sản xuất tại đâu, đã được kiểm định chưa và đơn vị nào đã kiểm định? Giá của sản phẩm có phù hợp với thực tế hay không và sản phẩm thật sự đủ tiêu chuẩn để cấp cho các hộ tiêu dùng điện?
Ngày 22-10, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo quyết định thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra công trình lắp đặt công tơ thuộc dự án phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn II (OPEC II), do BQL các dự án đầu tư nguồn ODA - Quảng Nam làm chủ đầu tư. Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên, gồm Thanh tra tỉnh, Điện lực Quảng Nam, Sở Tài chính, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam; ông Phan Tấn Nghị, Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, làm trưởng đoàn. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra toàn bộ công trình lắp đặt công tơ thuộc dự án OPEC II, do BQL các dự án đầu tư nguồn ODA - Quảng Nam làm chủ đầu tư.
Đối tượng thanh tra là BQL các dự án đầu tư nguồn ODA - Quảng Nam, Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam, Xí nghiệp Quản lý điện 1, Xí nghiệp Điện chiếu sáng thuộc Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam, các tổ chức tư vấn và các đơn vị nhận thầu, cung ứng trang thiết bị, vật tư...