Hàng ngàn ha tôm mất trắng vì rẹm

Không khí u buồn, lo lắng bao trùm lên những người nuôi tôm ở xã Thuận Hòa. Ông Trương Văn Đông ở ấp 8 Biển 2 mang gương mặt đầy thất vọng nói: Năm ngoái các anh, chị nhà báo cũng đến phỏng vấn tôi một cách hồ hởi với tư cách là một triệu phú nuôi tôm. Nếu như năm 2002 đầu tư 30 triệu đồng, nuôi 5,2 ha tôm, thu 300 triệu, thì năm nay đầu tư 40 triệu đồng, tăng diện tích lên 6,5 ha, hi vọng sẽ thu khoảng 400 triệu.

Rẹm (giống như con cua đồng) là loại động vật ăn tạp, ăn cả động vật lẫn thực vật. Chúng cạnh tranh cả về thức ăn, môi trường sống, triệt hại trực tiếp con tôm, nhất là vào thời điểm tôm lột xác, và là mầm mống gây bệnh chủ yếu. Vào khoảng tháng 4-5 hàng năm là thời điểm rẹm phát triển khá mạnh ở trong bờ. Đến tháng 9 khi trưởng thành chúng lại kéo ra biển để bắt cặp, giao vĩ, sinh sản, sau đó lại vào bờ để sinh trưởng. Do đó biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng, nếu không vô tình thả tôm xuống ao lại trở thành mồi cho..rẹm.
Tuy nhiên, vừa rồi dịch rẹm hoành hành nên phải “gặt lúa non” và chỉ vớt vát được 22 triệu đồng. Hộ ông Nguyễn Văn Liêm nuôi 4 ha nhưng 2 năm liền không thu được đồng nào. Mấy chục triệu đồng tiền vay ngân hàng đến hạn trả đang  có nguy cơ phát mãi tài sản. Trưởng ấp 8 Biển 2 cho biết: Toàn ấp có 307 hộ nuôi tôm với diện tích trên 548 ha, nhưng tất cả đều bị dịch rẹm tấn công từ tháng 4-2003, mức độ thiệt hại là gần 100%. Các hộ phần lớn mới chập chững nuôi tôm (theo mô hình luân canh tôm- lúa và đều phải vay tiền ngân hàng, mỗi hộ từ 5- 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do không đủ vốn nên đa phần phải đi vay bên ngoài lãi suất từ 10-15% một tháng, và với tình hình dịch rẹm như thế này thì không biết họ sẽ đi về đâu?... Nhiều hộ dân chua chát nói: Ao nhà tôi nuôi tôm mà vớt lên chỉ thấy toàn rẹm.

Ông Nguyễn Minh Trừ,Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện An Minh, cho biết: Toàn huyện có trên 15.000 ha nuôi tôm theo mô hình tôm - lúa, nhưng thiệt hại chủ yếu do rẹm đã chiếm trên 8.000 ha, trong đó các xã như: Đông Thạnh, Đông Hưng A, Thuận Hòa... diện tích mất trắng lên đến trên 80%, nhiều vùng mất trắng hoàn toàn. Nguyên nhân là do tình hình thời tiết thuận lợi cho rẹm phát triển nhiều hơn mọi năm; nông dân khi bơm nước biển vào vuông tôm do thiếu kinh nghiệm họ đã không lọc nước, xử lý ao trước khi nuôi, tiếc tiền (hoặc thiếu tiền) để đắp bờ bao, ngăn rẹm bằng bao ni-lông... vì thế rẹm mặc sức sinh sôi nảy nở trong vuông tôm. Một vấn đề nữa là nông dân thấy nuôi tôm lời quá vì thế họ đã tự phá vỡ mô hình tôm - lúa,  nuôi  tôm liên tục, điều này đã tạo môi trường sinh thái ổn định cho rẹm phát triển nhanh chóng.

Tiếp xúc với Người Lao Động vào chiều ngày 7-9, Phó Chủ tịch huyện An Minh, ông Nguyễn Văn Tâm, nói: Để loại trừ  dịch rẹm đang phá hoại tôm hiện nay, Huyện ủy đã có một chỉ thị mở chiến dịch ra quân diệt rẹm như đã từng làm đối với dịch ốc bươu vàng. Ưu tiên đánh vào những vuông còn tôm. Biện pháp chủ yếu vẫn là câu,bắt theo phương pháp thủ công. Bên cạnh đó vận động các hộ dân phải gieo sạ lúa ở những diện tích vừa nuôi tôm, đặc biệt cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm trước.

Để hạn chế dân nuôi tôm trái mùa vụ, huyện cũng đã có văn bản yêu cầu từ ngày 15-9 đến 15-10 tất cả các trại nuôi tôm sú trên địa bàn  huyện tạm ngưng nhập tôm giống. Những hộ đang còn nợ ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục được vay vốn để mua lúa giống.