Hãy lắng nghe trẻ nói!

Đó là chủ đề của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động sáng 30-5 tại Hải Dương.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi mọi người phải lắng nghe tiếng nói của trẻ để thấu hiểu, hành động, chăm sóc, bảo vệ và dạy dỗ các cháu tốt hơn. Phó Thủ tướng lưu ý việc lắng nghe trẻ phải bằng tình yêu thương, trách nhiệm, sự tôn trọng đối với các cháu.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền thăm hỏi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền thăm hỏi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương Ảnh: TTXVN

Trăn trở khi nhắc đến việc trên cả nước có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng trên 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, tai nạn, thương tích...), Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta cần biến những khẩu hiệu “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”, “Trẻ em là măng non”, “Trẻ em như búp trên cành” thành những hành động thiết thực, cụ thể để chăm lo tốt hơn cho các cháu.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận gần 20 tỉ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện các chương trình, dự án vì trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương.