Hãy tin vào Đảng, tin vào tương lai và tin vào chính mình
ĐỐI THOẠI.- Đại diện SV-HS các trường đã phát biểu hơn 100 ý kiến. Hầu hết các ý kiến xoay quanh việc học, nghiên cứu khoa học với thực tiễn cuộc sống, việc làm sau khi tốt nghiệp...
Tạo điều kiện cho sinh viên, học sinh (SV-HS) các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn TPHCM trình bày những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng trong quá trình học tập, phấn đấu và rèn luyện của bản thân với lãnh đạo Thành ủy, chiều 14-1, tại Hội trường Trường ĐH Mở – Bán công, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo TP, lãnh đạo các trường ĐH như: Phạm Phương Thảo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy; Dương Quan Hà, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Bí thư Thành đoàn; Đặng Công Minh, Bí thư Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-THCN; Nguyễn Quang Điển, Bí thư Đảng ủy ĐHQG TPHCM... với hơn 420 đại diện cho SV-HS các trường ĐH và trung học chuyên nghiệp.
Trợ giá xe buýt cho sinh viên 4 tỉ đồng/năm
Mở đầu buổi trao đổi, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân tình, đồng chí Nguyễn Minh Triết khái quát về tình hình kinh tế – xã hội của TP trong năm qua và khẳng định SV-HS là lực lượng được Đảng quan tâm, nhân dân yêu mến trong quá khứ cũng như hiện tại. Đồng chí Bí thư Thành ủy động viên các bạn SV-HS có mặt hãy mạnh dạn đối thoại, điều gì lãnh đạo TP trả lời được thì trả lời ngay; điều gì chưa trả lời được thì hẹn dịp khác hoặc trả lời qua các kênh thông tin khác, như báo chí, thư tay...
28 SV-HS của các trường: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Luật, ĐH Y Dược, ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, ĐH Kiến trúc, ĐH Mở – Bán công, ĐH Dân lập Văn Lang, ĐH Dân lập Hùng Vương, Dân lập Tôn Đức Thắng, Học viện Bưu chính – Viễn thông, Học viện An ninh, ĐH Nông Lâm, Trường Dạy nghề Lý Tự Trọng... phát biểu hơn 100 ý kiến. Hầu hết các ý kiến xoay quanh việc học, nghiên cứu khoa học với thực tiễn cuộc sống, việc làm sau khi tốt nghiệp, phát triển Đảng trong SV, ký túc xá cho SV, tài liệu học tập, thiết bị giảng dạy, sân chơi cho SV, môi trường học tập...
Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Minh Triết lần lượt trả lời câu hỏi của SV-HS. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, Hội nghị BCH Đảng bộ TPHCM vừa qua, TP không chỉ lo chỗ ở cho SV mà còn lo chỗ ở cho cả giáo viên và công nhân TP. Nhưng một sớm một chiều không thể giải quyết hết hơn 200.000 SV các tỉnh đang theo học tại các trường ĐH,CĐ, THCN tại TP. Về vấn đề hỗ trợ vé xe buýt cho SV các tỉnh, TP hứa sẽ làm việc với Sở GTCC. Đồng chí cho biết thêm, riêng số tiền trợ giá xe buýt cho SV của TP mỗi năm ngân sách phải chi khoảng 4 tỉ đồng. Nếu hỗ trợ cho SV các tỉnh thì số tiến này sẽ tăng vọt đáng kể, song không vì thế TP làm ngơ khi thấy rõ ràng đây là nguyện vọng chính đáng. TP không có quyền chỉ đạo ngân hàng, nhưng TP sẽ có ý kiến để ngân hàng có thể cho SV vay với số tiền khá hơn nhằm đủ trang trải chi phí học tập chứ không phải 2 triệu đồng/năm như hiện nay.
Không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú
Về chương trình giảng dạy, thiết bị dạy học, học bổng... TP cũng không thể trực tiếp quyết định, nhưng TP sẽ hỗ trợ cho các trường đổi mới thiết bị dạy học cho phù hợp với thực tế phát triển của TP và của đất nước. Các trường sớm có kế hoạch đổi mới công nghệ, thiết bị dạy học gửi về Sở Kế hoạch – Đầu tư TP để TP có phương án hỗ trợ. Việc thi tuyển công chức của ngành giáo dục, TP cũng đã có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa thấy có phản hồi. Đồng chí Nguyễn Minh Triết chân tình khuyên anh chị em SV ra trường nên về địa phương của mình để chung tay xây dựng quê hương, xây dựng đất nước. Đồng chí khẳng định, TP không phân biệt đối xử SV ra trường có hộ khẩu thường trú hay tạm trú. Nếu SV nào ra trường có công ăn việc làm ổn định tại TP, có đăng ký tạm trú thì sau một thời gian, TP cũng xem xét từng trường hợp cụ thể. Việc bằng cấp của ĐH dân lập hay ĐH công lập đã có quy định chung của Nhà nước, và các đơn vị tuyển dụng có “định kiến” gì đó là quyền của nhà tuyển dụng, TP không thể can thiệp. Theo đồng chí Bí thư, điều này không quan trọng. Bằng cấp chỉ chứng nhận trình độ học vấn, còn năng lực làm việc do chính bản thân từng người quyết định. Không có nhà tuyển dụng nào lại loại những người có năng lực vì văn bằng của người đó do trường dân lập cấp hoặc của hệ mở, hệ tại chức cả.
Trả lời câu hỏi của các SV trường ĐH Nông Lâm, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết, 1/12 chương trình (công trình) trọng điểm của TP theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần VII là “Chương trình giống cây – con chất lượng cao”. Mục tiêu của chương trình là chọn lọc các giống tốt, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái; tổ chức cung cấp giống đầy đủ, kịp thời, giá cả phù hợp đến tay người nông dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất và cung cấp giống tương đương với trình độ các nước trong khu vực, đảm bảo cung cấp đủ giống cho nhu cầu trong nước và từng bước nâng cao khả năng xuất khẩu giống...
Nói chung trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, TP tập trung sản xuất những sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ, giá trị cao.
Có giải thưởng hàng năm cho sinh viên xuất sắc
Về việc phát triển Đảng trong SV, đồng chí khẳng định đây là việc làm đúng và đã có những bước tiến bộ đáng kể trong vài ba năm gần đây. Những SV là đảng viên có hộ khẩu ở tỉnh, ra trường có việc làm ở TP nhưng nơi đó không có cơ sở Đảng thì tham gia sinh hoạt tạm thời tại địa bàn cư trú. Việc SV các trường ĐH đề nghị TP nên có giải thưởng hàng năm cho những SV xuất sắc, đồng chí Nguyễn Minh Triết tán đồng. Theo đồng chí Bí thư, TP sẽ bàn bạc cụ thể và không chỉ giải thưởng cho những SV xuất sắc mà còn có giải thưởng cho những SV chỉ đạt loại khá nhưng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, vượt khó.
Thời gian một buổi chiều quả là quá ít cho SV-HS có mặt giãi bày những điều muốn giãi bày và cho các đồng chí lãnh đạo TP nắm bắt thêm những tâm tư, nguyện vọng của lớp trẻ, nhưng đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị anh chị em SV-HS chuyên nghiệp còn có vấn đề gì vướng mắc chưa thể giãi bày tại đây thì cứ ghi thư trao đổi tiếp. Đồng chí Nguyễn Minh Triết động viên anh chị em SV-HS chuyên nghiệp hãy thắp sáng niềm tin: tin vào Đảng, tin vào tương lai và tin vào chính bản thân mình. Đồng chí nói: “Mất niềm tin là mất tất cả. Các em là những người xây dựng TP này, đất nước này trong nay mai, tạo dựng chế độ này tốt đẹp hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nói chung, bản thân tôi nói riêng tràn trề hy vọng, rất tin ở các em. Gắng học và học thật giỏi, các em sẽ có chỗ đứng trong xã hội”.