Heo, gà lại chết vì thức ăn chăn nuôi?

Ngày 4-12, ông Hứa Quốc Thông - chủ trại heo giống Thành Công, khu Phước Long, Long Thành, Đồng Nai - than thở: “Tôi sụt hết mấy ký lô chỉ vì thiệt hại do heo ăn phải cám kém chất lượng”.

Cách đây 3 tháng trên thị trường Đồng Nai xuất hiện hiệu thức ăn chăn nuôi mới - UP (viết tắt tên của Công ty TNHH Uni President tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, huyện Dĩ An - Bình Dương). Ông Thông cũng là đại lý thức ăn gia súc nên đã nhận hàng về bán và cho heo trong trại dùng thử.

 Sau khi cho heo ăn 10-20 ngày thì có triệu chứng bất thường: heo nái chửa bị tiêu chảy, ói mửa, heo con đang bú cũng bị tiêu chảy. Heo trong những dãy chuồng còn lại, không ăn cám UP thì vẫn bình thường. Ông Thông đành phải thải loại 5 heo nái đời ông bà và 6 heo nái đời bố mẹ, chưa kể thiệt hại của số heo nái và heo con còn lại, tổng mức thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai nuôi 4.000 con gà Tam Hoàng cũng dùng cám UP, gà đến 18 ngày tuổi bị tiêu chảy. Bà đến Trạm Thú y Long Thành nhờ chữa bệnh cho gà nhưng không hết, gà chết lần hồi. Theo bà đó là do cám kém chất lượng khiến bà bị thiệt hại hơn 27 triệu đồng, chưa kể lợi nhuận thu được nếu gà còn sống.

Gia súc, gia cầm của một số hộ dùng cám UP ở khu vực gần nhà ông Thông, bà Hoa cũng có triệu chứng tương tự. Mức thiệt hại của các hộ này nhẹ hơn hộ ông Thông, bà Hoa.

Sau khi sự cố xảy ra, ông Võ Văn Hồng, Trưởng Trạm Thú y Long Thành, đến trại ông Thông họp và lập biên bản. Ông Hồng có ý kiến như sau: Nhận xét bằng mắt thường thấy cám dành cho heo nái chửa và đẻ có mùi bị mốc, đồng thời phát nhiệt nóng do độ ẩm cao, sấy chưa đạt. Ông Hồng đề nghị ông Thông báo để Công ty UP xuống xem xét và xác định lại, tránh thiệt thòi cho trại.

Ông Thông báo đến Công ty UP. Theo ông, ngày 26-11, Công ty UP có cử người đến làm việc, nhưng chỉ nói miệng và không thừa nhận nguyên nhân thiệt hại là do cám.

Ông Thông còn giữ 5 bao cám UP nhưng thời hạn sử dụng chỉ đến ngày 18-12. Nếu không kiểm tra chất lượng của những bao cám nói trên trước ngày 18-12, ông Thông sẽ mất đi vật chứng quyết định - một điều mà nhiều hộ chăn nuôi thường vấp phải khi tranh chấp về chất lượng thức ăn gia súc.

Ngày 4-12, ông Thông đã cử nhân viên kỹ thuật của trại đến Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai báo cáo sự việc và đề nghị giải quyết.