Hết thời phần mềm “lụi”, giá “bèo”?
Dự báo trên có thể xảy ra sau ngày 11-1-2007, thời điểm VN trở thành thành viên chính thức của WTO, thực thi các cam kết đã thỏa thuận, trong đó có cam kết về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Sự kiện đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Bộ VHTT chủ trì, từ ngày 5-12 bắt đầu kiểm tra việc sử dụng phần mềm bất hợp pháp tại TPHCM là hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp, đơn vị... nhất là các điểm kinh doanh dịch vụ Internet có tâm lý coi thường bản quyền phần mềm.
Gần 100% máy vi tính xài phần mềm “lụi”
Qua khảo sát tại tụ điểm kinh doanh dịch vụ ở TPHCM như: Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão (quận 1); Trần Bình Trọng, Nguyễn Văn Cừ (quận 5); khu cư xá Bắc Hải (quận 10)..., chúng tôi nhận thấy có đến 99,99% máy tính không cài các phầm mềm có bản quyền hợp pháp. Anh Quốc Hùng, chủ một điểm kinh doanh trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (quận Tân Phú), cho biết: “Thu nhập hằng tháng sau khi trừ các chi phí chỉ đủ tiền chợ (khoảng 6 triệu đồng/tháng), làm sao dám nghĩ đến việc mua phần mềm có bản quyền, đành xài phần mềm bẻ khóa (lụi)”. Theo tính toán của anh Hùng, nếu mua máy mới để cho thuê tốn khoảng 6 triệu đồng/máy. Nếu chỉ dùng để chơi game online chí ít cũng cần mua hệ điều hành Windows XP của Microsoft giá 2,2 triệu đồng. Còn cho thuê máy soạn thảo văn bản, kế toán... giá phần mềm ứng dụng cài thêm cũng phải từ 9 triệu đến 12 triệu đồng/máy. “Để thực hiện bản quyền theo kiểu này, chắc không ai dám đầu tư dịch vụ Internet công cộng!” - anh Xuân Quang, chủ một điểm dịch vụ tại quận Tân Phú, nhận định. Theo anh Quang, để mở dịch vụ với 20 máy cho thuê, chi phí đầu tư gần 200 triệu đồng. Nếu làm ăn thuận lợi, thu hồi vốn mất ít nhất 3 năm. Còn nay, việc mua bản quyền sẽ khiến số tiền đầu tư tăng cao, ít nhất cũng từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng, như vậy thời gian thu hồi vốn kéo dài, rủi ro cao...
Bỏ của chạy lấy người
Cả mấy tuần nay, phòng máy H. Lan trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp) được ông chủ treo bảng sang nhượng, nhưng chỉ lèo tèo vài người đến hỏi thăm. Hình ảnh này quả thật trái ngược với trước khi Việt Nam gia nhập WTO (tháng 11-2006). Vào thời điểm đó, khi nhiều địa phương không cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Internet, một số người phải chạy ngược chạy xuôi sang nhượng giấy phép cũ nhưng thực chất là bỏ tiền mua lại quyền kinh doanh phòng máy với giá từ 15 triệu đến 50 triệu đồng/giấy. Theo nhiều người, đây là một hình thức bỏ của chạy lấy người trước khi việc sử dụng phần mềm hợp pháp trở thành yêu cầu bắt buộc. Anh Vũ Quang Huy, kỹ thuật viên một công ty bán máy vi tính trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), cho biết từ sau sự kiện Công ty Gạch men Mỹ Đức (quận 10) bị kiểm tra và lập biên bản do sử dụng phần mềm “lụi”, nhiều chủ phòng máy đã đến nhờ anh tư vấn sử dụng các phần mềm miễn phí. Thế nhưng, theo anh Huy, điều này không khả thi, bởi hiện một số hệ điều hành không hỗ trợ các phần mềm ứng dụng, game... “Từ trước đến nay, hầu hết các chương trình tin học căn bản cũng như nâng cao được dạy tại trường học hay trung tâm tin học chỉ sử dụng các phần mềm của Microsoft. Giờ nếu phải chuyển qua hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng mới thì phải học lại từ đầu” - anh Huy nói.
Hết thời thuê máy giá rẻ?
Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở VHTT, TPHCM hiện có 2.100 đại lý kinh doanh Internet. Giá cho thuê máy hiện nay từ 2.500 đồng đến 5.000 đồng/giờ (tùy chất lượng phòng máy và khu vực). Nếu bắt buộc sử dụng phần mềm bản quyền, giá thuê máy thấp nhất cũng phải 6.000 đồng/giờ. Điều này chắc chắn sẽ hạn chế lượng người sử dụng dịch vụ Internet công cộng. “Nếu Nhà nước siết chặt quản lý bản quyền phần mềm, chắc chắn hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa!?” - nhiều chủ dịch vụ kinh doanh Internet khẳng định. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi theo thông tin từ các cơ quan chức năng số tiền phạt có thể không dừng ở mức như trước đây là từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, mà có thể gấp 5 lần giá trị vi phạm.
|
Cơ quan quản lý lúng túng Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM, cho biết: “Chúng ta đã cam kết một số điều khoản nhất định khi gia nhập WTO, vì vậy việc trả tiền khi sử dụng phần mềm là điều tất yếu. Tuy vậy, trong tình hình hiện nay sở cũng đã nhận thấy một số khó khăn nhất định và quả thật chưa biết xử trí ra sao. Trước mắt việc kiểm tra phần mềm bản quyền chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn, các công ty bán máy vi tính để tạo ý thức chấp hành luật pháp. Riêng các điểm dịch vụ Internet sẽ được tuyên truyền, phổ biến luật pháp để họ tự chấp hành và tất nhiên, về lâu dài cũng vẫn phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ. Cũng theo ông Hà, sắp tới, ngoài việc phát triển phần mềm mở (sử dụng miễn phí), sẽ đàm phán với các đối tác để có được những gói phần mềm giá rẻ, giúp người dân tiếp cận với tin học và mạng Internet. |