Hiểm họa từ những bãi vàng
Vì lợi nhuận, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã đẩy người lao động vào tình trạng nguy hiểm cận kề
Lợi dụng địa hình hiểm trở, khó kiểm soát, trên các bãi vàng ở tận rừng sâu của tỉnh Quảng Nam, một số “vàng tặc” đã ra sức hoành hành, bất chấp sự truy quét của các cơ quan chức năng.

Người dân địa phương đi mót vàng tại một bãi khai thác vàng ở tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thúy Phương
Vì vàng, tự rước họa
Nghe lời bạn bè rủ rê, một số người từ các địa phương khác đã ly hương đến Quảng Nam gia nhập vào “đội quân” khai thác vàng trái phép để mong đổi đời.
Tháng 2-2010, Cao Văn Võ (SN 1981, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vào Quảng Nam và đến thôn 5A, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn để khai thác vàng. Sau khi tìm được vị trí, Võ không xin phép cơ quan chức năng mà tự mua sắm phương tiện, công cụ để chuẩn bị cho việc khai thác vàng.
Cuối tháng 2-2010, Võ đến Bến xe Bắc Trà My, thông qua một đối tượng tên Khải (ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My), thuê nhân công mỗi tháng 1.600.000 đồng/người.
Sau đó, Khải tìm được 6 người ở thôn 7, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My và giao cho Võ. Đó là Hồ Văn Lịch (SN 1988), Hồ Văn Nhắc (SN 1992), Pơ Lăng Đáo (SN 1981), Hồ Văn Vương (SN 1992), Hồ Văn Nôi (SN 1985) và Hồ Văn Bân (SN 1991).
Võ đưa cả 6 người vào bãi vàng Khe Cọp (thôn 5A, xã Phước Thành) để khai thác. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18-9-2010, trong lúc đang “thi công” khai thác vàng thì xảy ra sập hầm làm Hồ Văn Vương và Hồ Văn Nôi tử vong.

Một vụ sạt lở núi do khai thác vàng trái phép tại khu vực sông Nước Vin,
xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thúy Phương
Cả nhà cùng là “vàng tặc”
Tháng 6-2010, Đinh Văn Phượng (SN 1968) và em vợ là Đinh Văn Luân (SN 1979), cùng ngụ xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, vào Quảng Nam để khai thác vàng sa khoáng. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất thuê thêm lao động.
Ngày 12-6-2010, Luân vào huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An nhờ Lương Văn Pháo (SN 1991) thuê 10 lao động, gồm: Lương Văn Tuất (SN 1970), Lữ Văn Nàng (SN 1983), Lương Văn Tỷ (SN 1990), Trịnh Văn Chung (SN 1971), Lương Văn Ba (SN 1993), Vi Văn Hùng (SN 1991), Vi Văn Chồm (SN 1991), Lương Văn Pháo (SN 1991), Vi Văn Luân (SN 1992) và Lang Văn Chiều (SN 1992).
Theo thỏa thuận miệng, mỗi người được Đinh Văn Luân trả 1.600.000 đồng/tháng. Sau khi thuê được lao động, Phượng yêu cầu Đinh Văn Luân đưa vào huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam để khai thác vàng.
Tuy nhiên, Đinh Văn Luân không tìm được địa điểm khai thác ở huyện Nam Giang nên báo cho Phượng chuyển sang thôn 10, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn để làm vàng.
Đầu tháng 8-2010, nghe tin Đinh Văn Phượng chuẩn bị vào Quảng Nam nên Đinh Văn Hoàng (SN 1977, em ruột Phượng), Đinh Văn Lý (SN 1943, bố vợ Phượng), Đinh Văn Hạnh (SN 1974, em rể Phượng), Phạm Văn Sang (SN 1990, cháu Phượng) cùng Đinh Văn Bình (SN 1981), Đinh Văn Cầu (SN 1965), Đinh Văn Thủy (SN 1954), Đinh Văn Thắng (SN 1986), Đinh Văn Thanh, Trần Văn Lợi (SN 1977) đến gặp Phượng xin đi làm vàng.
Đinh Văn Phượng cùng những người quê Nam Định vào thôn 10, xã Phước Hiệp để khai thác vàng với nhóm lao động của Đinh Văn Luân thuê từ Nghệ An vào.
Mặc dù không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng Phượng và Đinh Văn Luân vẫn tổ chức khai thác vàng trái phép tại thôn 10, xã Phước Hiệp.
Trong quá trình khai thác, đến khoảng 14 giờ ngày 25-8-2010, khi mọi người đang khai thác vàng thì bất ngờ đất sạt lở đè chết Lương Văn Tuất và làm Đinh Văn Hạnh bị thương.

Cao Văn Võ (SN 1981 - trái) và Võ Đình Sang (SN 1964) đã bị
Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vì khai thác vàng trái phép. Ảnh: Tân Hoàng
Cuối tháng 9-2010, Võ Đình Sang (SN 1964) và Trương Văn Hải (SN 1968), cùng ngụ thôn 5, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, rủ nhau đi làm vàng sa khoáng.
Mỗi người chung nhau 5 triệu đồng để mua máy móc, thiết bị phục vụ việc khai thác. Sau đó, Sang và Hải rủ thêm Võ Đình Phúc (1965), Võ Đình Dũng (SN 1968, đều là em ruột của Sang) và thuê thêm Hồ Văn Thợ (SN 1988) cùng đi làm vàng.
Ngày 3-11-2010, nhóm của Sang và Hải vào thôn 4, xã Phước Đức để khai thác vàng thì sạt lở đất vùi chết Hồ Văn Thợ.
|
Chết và bị thương hàng chục người Trong năm 2010, Công an tỉnh Quảng Nam đã kết hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra và trục xuất nhiều “vàng tặc” ra khỏi địa bàn. Thế nhưng vì lợi nhuận cao, sau Tết Tân Mão, “vàng tặc” hoạt động rầm rộ trở lại.
Theo ghi nhận của chúng tôi, năm 2010, trên địa bàn 2 huyện miền núi Phước Sơn và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra gần 30 vụ sập hầm khai thác vàng, hàng chục người chết và bị thương. |
|
Phú Yên: Xử phạt 6 đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng, mỗi đối tượng 30 triệu đồng vì đã có hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép. Đó là Dương Hữu Toán (SN 1953), Hoàng Kim Cương (SN 1970), Đặng Đình Thanh (SN 1989), Phạm Văn Nam (SN 1993), Phạm Văn Khuyến (SN 1994) và Phạm Văn Công (SN 1969).
Theo TTXVN, ngày 23-2, Công an huyện Sơn Hòa đã truy quét và bắt quả tang 6 đối tượng trên đang đào, đãi vàng sa khoáng trái phép tại khu vực Hóc Vàng, thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa.
T.Bình |