Hiệp định về Cam Ranh giữa Việt Nam và Liên bang Nga chấm dứt hiệu lực
(NLĐ) - Ngày 4-7, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của các phóng viên đề nghị khẳng định thông tin nói Việt Nam và Liên bang Nga đã chính thức chấm dứt hiệu lực của Hiệp định về Cam Ranh ký ngày 2-5-1979, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thúy Thanh, cho biết: “Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, kể từ ngày 1-7-2002, hiệp định ký ngày 2-5-1979 về việc tàu quân sự của hải quân Liên Xô ghé vào trú đậu tại cảng Cam Ranh và máy bay quân sự của hải quân Liên Xô hạ cánh tại sân bay quân sự Cam Ranh đã chấm dứt hiệu lực. Mọi thủ tục nhằm thực hiện thỏa thuận này đã được hoàn tất.
Một lần nữa Chính phủ Việt Nam khẳng định rằng, Việt Nam sẽ không hợp tác với bất cứ nước nào để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự và sẽ khai thác tiềm năng của khu vực Cam Ranh để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
. Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong và ngoài nước đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 1-7, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ cho biết ủy ban này có kế hoạch điều tra xem liệu cá cắt lát đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ có được bán với giá thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp của Hoa Kỳ hay không, bà Phan Thúy Thanh nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp Việt Nam luôn tôn trọng các quy tắc thương mại quốc tế và của Hoa Kỳ, kinh doanh sòng phẳng theo cơ chế thị trường. Những lời vu cáo các doanh nghiệp Việt
Việc vu cáo bán phá giá chỉ là mưu toan cạnh tranh không lành mạnh, phá hoại quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang trên đà phát triển sau khi Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước được phê chuẩn...”.