Hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng còn thấp

Ngày 28-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2009 và triển khai công tác năm 2010

Phát biểu khai mạc, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nêu rõ: Đảng đã nhiều lần nhận định tham nhũng gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta nên luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành với mục tiêu được xác định đến năm 2010 là “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí...”.


Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, đến năm 2009, công tác này đã đạt kết quả tích cực. Về cơ bản, hệ thống thể chế về PCTN đã được hoàn thiện, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng.


Từ ngày 1-12-2008 đến 30-11-2009, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 289 vụ với 631 bị can. 17 vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi chỉ đạo có 6 vụ đã xét xử, 11 vụ kết thúc điều tra... Dù vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ của cuộc đấu tranh PCTN thì hiệu quả còn thấp, kết quả chưa đạt như mong đợi, tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp.


Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nêu rõ: Năm 2010 là năm cuối của kế hoạch 5 năm, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, công tác PCTN phải tiếp tục triển khai có hiệu quả theo tinh thần Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) về công tác PCTN, lãng phí; Luật PCTN; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cả nước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung triển khai thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020.

Xử lý nhiều cán bộ liên quan tham nhũng, lãng phí

Trong các năm từ 2007 đến 2009, các bộ, ngành Trung ương đã tiến hành 3.038 cuộc kiểm tra; phát hiện 202 vụ vi phạm với tổng giá trị sai phạm 16,5 tỉ đồng; kỷ luật 187 cán bộ, công chức, kiến nghị xử lý hình sự 13 cán bộ.

Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiến hành 7.066 cuộc kiểm tra; phát hiện 379 vụ vi phạm với giá trị thiệt hại 50,579 tỉ đồng; xử lý 442 cán bộ, công chức vi phạm.

Ngành thanh tra đã phát hiện 150 vụ, 431 người có liên quan đến tham nhũng với số tiền 74,85 tỉ đồng; 10,6 ha đất; kiến nghị thu hồi 55,2 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 64 tập thể, 366 cá nhân; kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đối với 41 trường hợp; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hình sự 68 vụ việc với 84 người.