Hình ảnh mới - vị thế mới
Vừa đặt chân tới “trái tim châu Âu” Brussels - tổng hành dinh của Ủy ban châu Âu (EC) - vào bình minh một ngày mới sau 11 giờ bay đêm xuyên lục địa từ thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lập tức có cuộc hội đàm với ngài Chủ tịch EC Manuel Baroso.
Đó cũng là cuộc làm việc đầu tiên trong lịch trình hoạt động kín đặc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những ngày thăm châu Âu và dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM-6).
Đã cố gắng tối đa song những người lên lịch trình làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thăm châu Âu và dự Hội nghị Cấp cao ASEM-6 với cương vị là Chủ tịch ASEM-5 vừa qua, cũng không thể đáp ứng hết yêu cầu của các vị nguyên thủ, đứng đầu chính phủ các nước thành viên ASEM. Trong 2 ngày họp cấp cao ASEM-6 tại Helsinki, Phần Lan, có tới 16 nhà lãnh đạo các nước ngỏ ý muốn gặp gỡ với Thủ tướng mới của Việt Nam trong lần ra mắt đầu tiên trước thế giới, nhất lại là trên một diễn đàn lớn như ASEM. Tính toán chi li và sắp xếp khoa học nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ bố trí làm việc được với 10 vị là tổng thống, thủ tướng hai châu lục Á và Âu dự ASEM-6, trong đó có lãnh đạo các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp... Đó là chưa kể hai cuộc hội đàm với Chủ tịch EC và Thủ tướng Bỉ tại Brussels.
Điều gì đã khiến Việt Nam được quan tâm như vậy trên diễn đàn ASEM?
Đó là mối quan tâm dành cho vị thủ tướng trẻ nhất suốt mấy chục năm qua ở Việt Nam được bầu lên sau thành công của Đại hội Đảng X mà cả thế giới dõi theo sát sao. Đó là mối quan tâm xem chính sách của Việt Nam như thế nào khi có một ban lãnh đạo mới sau Đại hội X.
Tất nhiên, bên ngoài cũng đã có đánh giá ban đầu về những chính sách của Việt Nam khi những người ở chức danh cao cấp nhất của Nhà nước và Chính phủ đã lên nắm quyền được tròn 100 ngày. Những hành động quyết liệt, dứt khoát chống tham nhũng của ban lãnh đạo mới được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. “Hình ảnh” ban lãnh đạo mới của đất nước trước thế giới như nhìn nhận của chuyên gia về Việt Nam trên BBC là “Người dân cảm thấy phấn khởi trước hành động quyết đoán và nhanh chóng giải quyết những vụ tham nhũng nổi cộm”. Nhìn dưới góc độ lớn hơn, đây cũng chính là tín hiệu nhằm thể hiện quyết tâm hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam.
Là lần “ra mắt” thế giới kể từ khi nhậm chức song hàng chục cuộc gặp gỡ của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam với lãnh đạo các nước Á - Âu đều không có nghi lễ ngoại giao thường thấy như các chuyến viếng thăm chính thức. Dường như sau cái bắt tay và vài câu xã giao thông thường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các nước đi thẳng vào nội dung thiết thực nhất: hợp tác làm ăn giữa hai quốc gia.
Cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo những dự án hợp tác cụ thể để tăng kim ngạch buôn bán song phương hay việc triển khai cắm mốc phân định biên giới, thúc đẩy đàm phán phân định và hợp tác ở vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ... Hội đàm với Thủ tướng Czech Mirek Topolanek là thảo luận về 6 dự án hợp tác Czech - Việt tại Việt Nam, với Thủ tướng Ba Lan Roslaw Kaczynski là khoản tín dụng 290 triệu USD giúp Việt Nam phát triển công nghiệp tàu biển.
Cuộc gặp gỡ giữa 5 vị thủ tướng Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Singapore và Thái Lan bên lề ASEM-6 nhằm thảo luận trực tiếp đề nghị của Thủ tướng Campuchia Hun Sen về dự án xây dựng đường sắt xuyên Á nối 5 quốc gia ASEAN này tới Côn Minh (Trung Quốc). Trao đổi với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và EC là việc phản đối áp thuế chống bán phá giá giày dép mũ da của Việt Nam vào thị trường EU, là hợp tác Đức - Việt xây dựng tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Việt Nam ở TPHCM, là dự án hợp tác ba bên Pháp - Việt Nam - một nước châu Phi, là Hiệp định hợp tác mới giữa Việt Nam với EU...
Được nước chủ nhà ưu ái xếp phát biểu khai mạc ASEM-6 thứ hai sau Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen, bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được hoan nghênh bởi hàm chứa đánh giá sâu sắc về 10 năm hoạt động của ASEM, các quan điểm thúc đẩy hợp tác và phương hướng phát triển của ASEM trong tương lai. Bài phát biểu được phân phát tới từng đại biểu và lập tức được tung lên trang web của ASEM-6 này đã được các hãng thông tấn lớn trên thế giới trích đăng với những bình luận, đánh giá tích cực.
Nhận định về vị thế của Việt Nam thể hiện trên diễn đàn quốc tế lớn như ASEM-6, BBC cho rằng: “Hình ảnh Việt Nam trong 20 năm đổi mới vừa rồi đã được đánh giá cao trên trường quốc tế nói chung và EU nói riêng”. Cắt nghĩa căn nguyên sự quan tâm của các nhà lãnh đạo ASEM dành cho Việt Nam cũng như những thành công của chuyến xuất ngoại thăm châu Âu và tham dự ASEM-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định súc tích: “Thế nước đang lên”.