Hộ nghèo được cấp 7 triệu đồng, vay 8 triệu đồng
Với tình hình giá cả đắt đỏ như hiện nay, CB-CNVC, người có thu nhập thấp hầu như không có khả năng mua nhà ở từ các dự án nhà ở thương mại. Từ thực tế này, Nhà nước phải đứng ra tạo lập quỹ nhà ở cho những đối tượng khó khăn.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam trả lời báo giới về chương trình trên
. Phóng viên: Cụ thể, những đối tượng nào sẽ được hỗ trợ qua chương trình này, thưa ông?
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Khảo sát mới đây của Bộ Xây dựng, trên nhiều địa phương vẫn còn cảnh người nghèo đang phải sinh sống trong những căn nhà lụp xụp, không bảo đảm sức khỏe, thậm chí không đủ che mưa, che nắng. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ thực hiện chương trình hỗ trợ người nghèo cải thiện nhà ở. Theo chương trình này, Nhà nước sẽ chi khoảng 10.000 tỉ đồng dành cho người nghèo, người thu nhập thấp trên phạm vi cả nước. Trong đó, trên 50% là ngân sách Nhà nước cấp thẳng, phần còn lại là cho người dân vay từ ngân hàng chính sách xã hội, từ thiện...
Từ nguồn kinh phí này, sẽ giúp người dân xây nhà có diện tích tối thiểu 24 m2, với mái che, tường vững chắc, bảo đảm được sinh hoạt bình thường. Danh sách các gia đình được hỗ trợ do địa phương duyệt, trung bình mỗi hộ sẽ được cấp 7 triệu đồng và được vay ưu đãi 8 triệu đồng. Hộ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được thêm 1 triệu đồng tiền vận chuyển vật liệu xây dựng.
![]() |
| Nếu được Nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ, chỗ ở của người lao động sẽ được cải thiện. Trong ảnh: Nhà tập thể do Công ty Nissei (KCX Linh Trung I - TPHCM) xây cho công nhân ở miễn phí. Ảnh: T. THẠNH |
. Đối với các đối tượng nghèo khác như cán bộ, công chức Nhà nước, công nhân tại các khu công nghiệp có được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, thưa ông?
- Với tình hình giá cả đắt đỏ như hiện nay, CB-CNVC, người có thu nhập thấp hầu như không có khả năng mua nhà ở từ các dự án nhà ở thương mại. Từ thực tế này, Nhà nước phải đứng ra tạo lập quỹ nhà ở cho những đối tượng khó khăn. Chính phủ đang xem xét phê duyệt đề án phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp thuê hoặc thuê mua. Tuy nhiên, nhà ở xã hội lần này sẽ không mang hình thái bao cấp như trước đây, nghĩa là Nhà nước sẽ bảo đảm thu hồi vốn dù thời gian có thể lâu tới 30-40 năm. Bởi nếu không, chỉ chi phí cho việc bảo trì tòa nhà cũng không đủ. Hiện ngoài Hà Nội và TPHCM, đã có địa phương khác tích cực hưởng ứng chủ trương này như Cần Thơ. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang bắt tay vào xây dựng đề án nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp tập trung.
. Luật Nhà ở đã có hiệu lực gần 2 năm nhưng nhà xã hội cho người thu nhập thấp ở Hà Nội, TPHCM, Bình Dương vẫn chưa có căn nào, thưa ông?
- Chính phủ hiện vẫn chưa duyệt 3 đề án của các địa phương này. Bên cạnh đó, một số cơ quan có liên quan cũng chưa góp ý nên mới chậm.
