Hoan nghênh VN và lưu ý đại dịch cúm H5N1 có thể gây tử vong hàng loạt

+ Mong muốn VN nhanh chóng đẩy chiến dịch chống cúm gà lên tầm quốc gia. Đề nghị tăng cường thông tin đến mọi người dân một cách đầy đủ nhất+ Sẵn sàng giúp đỡ VN toàn diện

(NLĐ).-Chiều 28-1-2004, bà Passcale Brudon, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, ông Anton Rychener, đại diện Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) và ông Bernard Vallad, Giám đốc Tổ chức thú y thế giới (OIE) đã cùng ký vào thư khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Sau khi gửi lời chúc mừng năm mới đến Thủ tướng Phan Văn Khải, đại diện 3 tổ chức quốc tế này đã nhiệt liệt hoan nghênh những hoạt động của Chính phủ Việt Nam trong việc đối phó với tình hình dịch bệnh cúm gà bùng phát tại Việt Nam. Đồng thời 3 tổ chức quốc tế cung nhìn nhận cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức quốc tế để dập tắt dịch bệnh. Báo Người Lao Động xin trích dịch một số nội dung bức thư này:

“H5N1 là một loại virút gây bệnh cúm gà, thông thường nó chỉ lây nhiễm trong họ chim. Từ vài tháng gần đây, virut H5N1 đã lây lan đến đàn gia cầm trên phạm vi rộng tại nhiều tỉnh phía Nam và phía Bắc của Việt Nam, hàng loạt gia cầm đã bị chết hoặc đã bị giết mổ. Thái Lan là một trong những nước cũng bị dịch này. Một số lượng lớn gia cầm đã bị chết và đang gia tăng nguy cơ lây nhiễm dẫn đến tử vong cho người. Tình hình đó đã khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và đặt ra cho chúng tôi những vấn đề nhằm nhanh chóng dập tắt nạn dịch này. Cũng như vậy, chúng tôi quan tâm đến sự tham gia tích cực của cả hệ thống y tế cộng đồng trước tình hình vi rút H5N1 tại Việt Nam.

Hiện nay, vi rút H5N1 mới chỉ lây nhiễm đến người ở mức độ có giới hạn. Tuy nhiên tại Việt Nam có khả năng chúng có thể tiếp tục lan truyền cho người. Nếu xuất hiện khả năng này, chắc chắn H5N1 sẽ lan truyền một cách nhanh chóng ra phạm vi toàn thế giới và trở thành một đại dịch (chỉ trong từng tuần đến từng tháng - có thể gọi đó là đại dịch cúm gà toàn cầu). Những hiểm hoạ của đại dịch vi rút H5N1 là cực kỳ nguy hiểm bởi vì H5N1 là một loại vi rút gây tử vong lớn nhất trên thế giới. Sự lây lan của nó trên toàn cầu có thể gây ra hậu quả vài chục ngàn ca tử vong tại Việt Nam và hàng triệu người chết trên toàn thế giới. Những tác động của nó về mặt xã hội, kinh tế và sức khoẻ có thể còn lớn hơn cả dịch SARS.

Những đại dịch cúm là nỗi kinh hoàng khủng khiếp bởi chúng có thể làm cho nhiều người chết và nhiễm bệnh. Ví dụ, một đại dịch lớn nhất ở thế kỷ 20 xẩy ra vào năm 1918 đã khiến cho trên 20 triệu người chết chỉ trong vòng 1 năm. Trong khi đó, hai đại dịch khác xâỷ ra vào các năm 1957 và 1968 cũng đã làm cho không ít người chết, một tỷ lệ tử  vong cao trong cả 3 đại dịch rơi vào trong số nhóm người ít tuổi. Căn cứ vào kinh nghiệm về sự lây nhiễm vi rút H5N1 ở người tại Hồng Kông và Việt Nam, một đại dịch H5N1 có thể xẩy ra và có thể làm cho nhiều người chết.

Cũng như dịch SARS, sự lây lan trên phạm vi rộng và nhanh chóng là mối hiểm hoạ hết sức nguy cấp nếu tình hình H5N1 ở Việt Nam không kịp thời khống chế. FAO, OIE, WHO và các tổ chức quốc tế khác sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam toàn diện trong vấn đề này.

Chúng tôi đề nghị sự hỗ trợ của ngài trong bước đầu theo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm:

- Thành lập Ban Chỉ đạo Liên ngành để đối phó với vi rút H5N1, đề ra đường lối chỉ đạo cho lực lượng chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở đánh giá đúng đắn những vấn đề về sức khoẻ cộng đồng và khoa học, cung cấp đầy đủ, cập nhật những thông tin hàng ngày và sự phối hợp giữa ngành y tế Việt Nam và các cơ quan thú y.

- Kiểm tra, đôn đốc sát sao mối quan hệ công tác giữa các cơ quan của Chính phủ với các chuyên viên của FAO, OIE và WHO trong mọi hoạt động điều tra nghiên cứu và kiểm soát.

Chống lại mối hiểm hoạ mới này đang đe doạ sức khoẻ cộng đồng và nền kinh tế tại Việt Nam cần có sự quyết định và hỗ trợ mạnh mẽ và kịp thời. Chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi luôn luôn đứng bên cạnh quý Ngài và ủng hộ những cố gắng của quý Ngài trước thảm hoạ này đối với nền sản xuất nông nghiệp, cũng như hiểm hoạ mới này đối với sức khoẻ của loài người trên toàn thế giới”.