Hoàng Thịnh - “nhà sáng chế” của nông dân
CHÂN DUNG.- Một người lao động gắn bó, trăn trở cùng nông dân để chế tạo những chiếc máy nông nghiệp cho nông dân. Không chỉ ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana mà cả tỉnh Daklak, nông dân hầu như ai cũng biết anh Hoàng Thịnh - người được mệnh danh là “nhà sáng chế” của nông dân.
Krông Ana là huyện có diện tích lúa nước lớn nhất Daklak. Nhu cầu về máy nông nghiệp rất cao, nhất là máy gặt. Có hộ đã bỏ ra 100 triệu đồng để mua máy gặt đập liên hoàn của nước ngoài nhưng lại không sử dụng được ở Krông Ana, do địa hình ruộng ở đây rất phức tạp. Năm 1998, Hoàng Thịnh chế tạo thành công chiếc máy gặt đầu tiên. Máy có những ưu điểm mà máy ngoại không thể có được, như bộ phận điều chỉnh độ cao thấp bộ dao cắt. Các thiết bị chế tạo máy gặt gần như từ các phụ tùng của xe máy, như bánh răng, xích chuyền băng tải. Do đặc điểm đó, khi máy hư, chỉ cần đến tiệm sửa xe gắn máy là có thể mua được phụ tùng thay thế. Điều đáng nói là máy gặt của Hoàng Thịnh có năng suất khá cao, gặt được 2 hecta trong 8 giờ, ít tốn nhiên liệu 3 lít dầu DO/ha, giá thành lại rẻ.
Máy tuốt lúa cũng là sản phẩm của Hoàng Thịnh. Máy do anh chế tạo gọn nhẹ, thổi rơm xa, tỉ lệ lúa bay theo rơm giảm 1/2 so với các máy khác, tuốt được cả lúa ướt lẫn lúa khô, có cửa đóng lúa vô bao, có giá đỡ xa tầm tay để đảm bảo an toàn lao động. Đây cũng là loại máy tuốt lúa có năng suất cao nhất hiện nay trên thị trường, mỗi giờ tuốt được 4 - 5 tấn lúa.
Say mê nghề nghiệp, Hoàng Thịnh đang tiếp tục sáng chế. Công trình tiếp theo của anh là máy sấy nhỏ. Nói về thành công của mình, Hoàng Thịnh tâm sự: “Nhờ gắn bó với nông dân nên hiểu được nỗi khổ của nông dân và biết họ cần gì”. Đó cũng là bí quyết của anh.