Học lái xe cũng bị làm “luật”
Sự việc xảy ra ở Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô và mô tô Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Học viên phải đóng khoản phụ phí xăng dầu từ 400.000 đồng - 600.000 đồng ngoài quy định
Trong những ngày qua, trên 100 học viên theo học lớp lái xe hạng B2 của Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô và mô tô Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 6) phải bấm bụng nộp một khoản phụ phí xăng dầu từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng mà trung tâm này đã làm “luật” với họ.
Theo phản ánh của các học viên, sau khi học được 2 tháng, bất ngờ trung tâm yêu cầu các học viên phải nộp thêm một khoản phụ phí xăng dầu 600.000 đồng cùng với lời đe dọa: “Không nộp sẽ không được dự thi”. Vì vậy, nhiều học viên đã bấm bụng nộp khoản phụ phí phi lý này cho qua chuyện. Tuy nhiên, có trên 80 học viên phản đối, không nộp. Thấy tình thế khó “ăn” nên trung tâm đã hạ giá xuống còn 400.000 đồng. Vì gần đến ngày thi nên những học viên còn lại cũng phải nộp tiền để được dự thi.
Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã liên lạc với bà Cao Thanh Thúy, quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô và mô tô Liên Chiểu, nhưng bà Thúy liên tục né tránh, đồng thời viện lý do bị đau nên không tiếp được. Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 6, khẳng định việc thu phụ phí xăng dầu không nằm trong quy định. Vì vậy, công ty sẽ tiến hành xác minh làm rõ vụ việc, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Ông Hồ Quang Mạnh, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Công nghiệp - Người lái (Sở GTVT TP Đà Nẵng), cũng khẳng định việc thu phụ phí xăng dầu của học viên như trên là sai quy định. “Mọi loại phí và phụ thu đều do Nhà nước thống nhất quy định” - ông Mạnh nói.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi thu phụ phí xăng dầu, trung tâm này đã viết biên lai hẳn hoi. Tuy nhiên, khi học viên ký nộp tiền thì người thu tiền cố ý che đi dòng chữ “tình nguyện nộp tiền”. Sau này, vụ việc mới được các học viên phát hiện.
Trước đó, tại trung tâm này đã từng xảy ra việc nhân viên bán hồ sơ làm “luật” với các học viên, mỗi học viên muốn mua được hồ sơ phải chung chi từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Ngoài ra, một giám thị của trung tâm này cũng ngang nhiên làm “luật” với học viên.