Học sinh Hà Nội đồng loạt nghỉ học vì rét đậm
(NLĐO)- Trời rét đậm và nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 9 độ C đã khiến các trưởng tiểu học trên địa bàn Hà Nội đồng loạt cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay (5-1).
Khoảng 7 giờ sáng ngày 5-1, rất nhiều phụ huynh đưa con đi học tại trường tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy) ngỡ ngàng vì thông báo “Nghỉ học” đặt rất to ở cổng trường.
Chị Ngọc Thanh, có con đang học lớp 3 tại trường cho biết, dù đã xem dự báo thời tiết Hà Nội từ 9-14 độ C nhưng chị vẫn cho con tới trường vì nghĩ nền nhiệt độ này các trường vẫn nhận học sinh.

Việc học sinh nghỉ học bất ngờ cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì không biết gửi con ở đâu để đi làm. Trước mối lo này, một số trường đóng tại địa bàn quận Cầu Giấy đã thông báo ngày mai (6-1), nhiệt độ vẫn dưới 10 độ C, nếu phụ huynh nào có nhu cầu gửi con thì nhà trường vẫn nhận để phụ huynh có thể yên tâm đi làm.
Tương tự, cô giáo chủ nhiệm lớp 2 tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn cũng đề nghị phụ huynh theo dõi bản tin thời tiết trên VTV1 vào lúc 6 giờ 15 phút sáng mai (6-1) và nếu nhiệt độ thấp nhất tiếp tục dưới 10 độ thì bố mẹ cho con nghỉ rét.
Đây là ngày nghỉ rét đầu tiên của học sinh tiểu học các trường tại khu vực Hà Nội trong mùa đông năm nay.

Theo quy định này, trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, để đảm bảo sức khoẻ, phòng chống rét cho học sinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học đặc biệt lưu ý việc quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp.
Cụ thể, cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10°C trở xuống; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ từ 7°C trở xuống;
Sở GD-ĐT cũng đề nghị, phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết VTV1 vào khoảng 6 giờ hàng ngày để chủ động cho con em ở nhà.
Đồng thời, trong những ngày nghỉ do trời rét đậm, rét hại, các nhà trường cần bố trí lực lượng trực để quản lý những học sinh vẫn đến trường; phải đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường và có thông báo tới cha mẹ học sinh để quản lý cũng như hướng dẫn cho các cháu tự học tại nhà.