Hội thảo quốc tế Nho giáo ở Việt Nam

(NLĐ)- Ngày 17-12 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (NCHN) và Viện Harvard - Yenching Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Nho giáo ở Việt Nam. Tham gia hội thảo có các học giả đến từ Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore... Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung giải quyết ba vấn đề lớn, gồm: lý luận về Nho giáo và Nho học ở VN; khảo sát các tư liệu Hán Nôm; đề xuất ý kiến về việc khai thác, nghiên cứu tư liệu Nho giáo.

Là một học thuyết đạo đức và chính trị do Khổng Tử sáng lập ở Trung Hoa cuối thời Xuân Thu, sau đó trở thành dòng chính của văn hóa Trung Quốc suốt hơn 2.000 năm, Nho giáo từng giữ vai trò chủ đạo suốt nhiều thế kỷ trong nền văn hóa VN. Sự ảnh hưởng của Nho giáo gồm hai mặt, vừa gìn giữ và làm giàu di sản văn hóa các nước mà nó thống trị, vừa kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển tư tưởng học thuật và tiến trình lịch sử của các nước đó. Sự bảo thủ của Nho giáo là một trong những nguyên nhân làm trì trệ xã hội VN, thực tế rõ nét nhất là thất bại của triều Nguyễn trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.