Hôm nay, 18-6, bắt đầu tranh tụng

Hội nghị khu vực châu Âu và Hội nghị Ban Thư ký Hội đồng Hòa bình Thế giới ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Tối 16-6 (giờ địa phương), đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, do ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, dẫn đầu, đã có cuộc gặp đầy cảm động với những người bạn Mỹ.

Mặc dù là tối thứ bảy, khoảng 150 bạn bè Mỹ, trong đó có nhiều cựu binh Mỹ, đã tới dự cuộc gặp với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Trung tâm Lao động Martin Luther King ở TP New York.

Phiên tranh tụng tập trung 5 vấn đề

Vào lúc 10 giờ sáng 18-6 theo giờ New York (khoảng 22 giờ cùng ngày tại VN), sẽ diễn ra phiên tranh tụng vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam tại Tòa Phúc thẩm lưu động số 2 New York (Mỹ).

Theo PSG-TS Trần Xuân Thu, phiên tranh tụng lần này sẽ tập trung vào 5 vấn đề: Thời hiệu của vụ kiện; tư cách khiếu kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; thẩm quyền xét xử của tòa; luật quốc tế về tội ác chiến tranh; chất khai quang có phải là chất độc không.

Theo ông Len Adis, Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt, phiên tranh tụng dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ và kết thúc lúc 19 giờ. Thời gian tranh tụng dành cho các bên là: Các công ty Mỹ có 1 giờ, luật sư biện hộ phía Mỹ 1 giờ, nạn nhân Việt Nam 45 phút và luật sư phía Việt Nam 45 phút. Như vậy, đại diện cho 3 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 45 phút để trình bày.

Trong phiên tranh tụng sắp tới, bên nguyên sẽ phải đối mặt với các đại diện đầy quyền lực như Bộ Tư pháp Mỹ, hay Phòng Thương mại Mỹ sẽ phát biểu ủng hộ các công ty sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, các nạn nhân VN cũng được hai tổ chức của Mỹ lên tiếng ủng hộ ngay tại tòa: Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình và Trung tâm Quyền hiến định của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trần Xuân Thu cho biết đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sang Mỹ lần này để tham dự buổi tranh tụng tại Tòa Phúc thẩm Mỹ vào ngày 18-6, để nói cho dư luận Mỹ hiểu về những hậu quả mà chất độc da cam đã gây ra cho các nạn nhân Việt Nam.

Cựu chiến binh Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN

Phát biểu tại cuộc gặp, ông David Cline, thành viên tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình và đồng chủ tịch tổ chức Chiến dịch vì trách nhiệm và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign -VAORRC), cho biết ông và ông Nguyễn Văn Quý đã từng ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng cả hai cùng là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin. Hai người từng là kẻ thù của nhau, nhưng nay đang ở cùng trận tuyến đấu tranh vì công lý. Ông Cline đã tháo tấm huân chương trên áo mình cài lại trên ngực áo của ông Quý trong tiếng vỗ tay ủng hộ của tất cả những người có mặt trong hội trường. Ông Cline kêu gọi nhân dân Mỹ và các cựu chiến binh Mỹ tới tham gia phiên Tòa Phúc thẩm ngày 18-6, để bày tỏ sự ủng hộ và đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Luật sư Constantine Kokkoris, đại diện bên nguyên, cho rằng những tiếng nói của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lẽ ra đã phải được tòa án lắng nghe. Ông khẳng định cho dù kết quả của vụ kiện này có như thế nào chăng nữa, tập thể nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng đã thắng trong tòa án công luận.

- Trước đó, trong hai ngày 14 và 15-6, tại Bỉ đã diễn ra Hội nghị khu vực châu Âu và Hội nghị Ban Thư ký Hội đồng Hòa bình thế giới. Hội nghị đã ra tuyên bố: “Hội đồng Hòa bình thế giới hoàn toàn ủng hộ những đòi hỏi chính đáng của nhân dân Việt Nam và sẽ tích cực tham gia chiến dịch ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất hóa chất độc hại, để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN

Trước phiên tranh tụng tại Tòa Phúc phẩm Mỹ ngày 18-6, tại văn phòng Hội Cựu chiến binh thương tật da cam Hàn Quốc (KAOVA) ở thủ đô Seoul, Tổng Thư ký hội Kim Sung Wook đã trao cho phóng viên TTXVN bản tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam yêu cầu các công ty Mỹ bồi thường. Ông chia sẻ kinh nghiệm: “Chúng tôi đã đấu tranh trong tám năm với hệ thống tư pháp liên bang Mỹ nhưng chưa được thừa nhận. Đây là một cuộc đấu tranh khó khăn và lâu dài. Tuy nhiên, vị thế của Việt Nam khác. Các bạn là người chiến thắng trong cuộc chiến và cũng là nạn nhân trực tiếp. Tôi nghĩ rằng dù hệ thống tư pháp Mỹ có phán quyết như thế nào thì phía Mỹ, kể cả chính quyền, cũng cần có biện pháp thỏa đáng, với hình thức nào đó để giải quyết vấn đề này trên tinh thần nhân đạo”.

T. Minh (Theo TTXVN)