Hơn 20% diện tích đất còn sót bom, mìn
Khoảng 2.000 người thương vong mỗi năm do bom, mìn. Nạn nhân là những lao động chính trong các gia đình và trẻ em
“Đất nước VN đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom, mìn. Theo số liệu điều tra sơ bộ, diện tích hiện còn bom, mìn là 6,66 triệu ha, chiếm 20,12% tổng diện tích đất nước. Phải mất nhiều thập kỷ nữa, chúng ta mới có thể khắc phục cơ bản tình trạng bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh”.

Ông Nguyễn Hải Hoàng ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị bom bi của Mỹ còn sót lại sau chiến tranh làm cụt mất một chân
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Bùi Hồng Lĩnh cho biết như vậy tại hội nghị "Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom, mìn" do Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức ngày 20-11, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Theo Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh, thống kê chưa đầy đủ cho thấy từ sau chiến tranh đến tháng 12-2000, VN có hơn 104.000 người chết và bị thương do bom, mìn. Con số thực tế cao hơn nhiều và còn tiếp tục tăng lên với khoảng 2.000 người thương vong mỗi năm. Hầu hết nạn nhân bom, mìn là lao động chính trong các gia đình và trẻ em.
|
Tạo môi trường an toàn ở khu vực ô nhiễm bom, mìn
|
Theo Bộ Quốc phòng, trong năm 2007, nước ta đã chi khoảng 50 triệu USD cho các dự án rà phá bom, mìn với tổng diện tích đất được rà phá là 31.000 ha. Năm 2008, chi 70 triệu USD để rà phá bom, mìn ở hơn 61.000 ha đất. Điều này cho thấy VN rất nỗ lực trong công tác rà phá bom, mìn sau chiến tranh.
Trưởng đại diện Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại VN (VVAF), bà Nguyễn Thu Thảo, nhắc lại: “Tháng 11-2000, Tổng thống Bill Clinton có chuyến thăm VN và ông đã cam kết Chính phủ Mỹ hỗ trợ VN trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh; tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ của Mỹ triển khai chương trình hành động tại VN.
Đến năm 2004, các bên thống nhất khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng VN và VVAF về việc tiếp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật quốc tế trong chương trình điều tra khảo sát bom, mìn với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đây là mối quan hệ hợp tác chưa có tiền lệ song ngày càng phát triển”.
Sau 8 năm hợp tác, đã có 1.361 xã, phường của 6 tỉnh miền Trung được điều tra mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng bom, mìn đối với đời sống kinh tế - xã hội; hơn 3.000 khu vực có bom, mìn được định vị; đã xử lý 1.358 ha đất ô nhiễm, phá hủy an toàn 24.000 vật liệu nổ... "Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh" cần sớm được Chính phủ VN phê duyệt trong năm 2009 để cộng đồng quốc tế chung tay với VN giải quyết vấn đề này” - bà Thảo bày tỏ.