Hơn 3.000 ha đất rừng bỏ hoang

(NLĐ) – Theo thống kê mới đây của UBND tỉnh Kiên giang, sau vụ cháy cách nay 7 năm, hiện Vườn Quốc gia U Minh Thượng chỉ mới khôi phục trồng lại 117,65 ha rừng tràm, còn hơn 3.000 ha đất rừng đang trong tình trạng bỏ hoang.

Ngay sau khi xảy ra trận cháy lớn, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng đề án khôi phục rừng với một khoản ngân sách khá tốn kém, nhưng dự án này được Ban Quản lý Vườn Quốc gia U Minh Thượng triển khai rồi bỏ dở nửa chừng. Việc này không chỉ gây lãng phí về tiền của và tài nguyên đất đai mà hiện vùng đất rừng rộng lớn ở U Minh Thượng đầy lau sậy cỏ dại, đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái trong vùng ngày càng tăng.