Hơn 6.500 hộ sơ tán lũ đã trở về
(NLĐO)- Từ đêm 12 đến ngày 13-10, trên địa bàn Quảng Nam không còn mưa lớn và nước lũ cũng rút xuống nhanh. Theo Ban Phòng chống lụt bão tỉnh, ngoài 1 nạn nhân chết do lũ cuốn trôi tại huyện vùng cao Bắc Trà My (Báo NLĐ ngày 12-10 đã thông tin), trong đợt mưa lũ vừa qua, cả tỉnh có 17 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.611 nhà bị ngập sâu trong nước; hơn 1.412 ha lúa gieo bị hư hại, 132 ha đất sản xuất lúa bị bồi lấp, 1.193 ha rau màu các loại bị ngập hư hại hoàn toàn.
Ngoài ra, nước lũ đã làm hư hại và cuốn trôi 129 đập thời vụ và đập dâng bán kiên cố. Hàng nghìn giếng nước sinh hoạt của nhân dân bị ngập chìm trong nước lũ. Hơn 40.000 m3 đất đá sạt lở nặng trên các tuyến đường liên huyện và liên xã tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Ước thiệt hại ban đầu trên 25 tỷ đồng.
Ngay sau khi lũ rút, UBND huyện Núi Thành (nơi có 26 nhà bị tốc mái do lốc xoáy) đã quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà tốc mái và vận động các lực lượng xung kích và người dân địa phương giúp khắc phục hậu quả. Huyện Tiên Phước hỗ trợ các xã Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên An, Tiên Hiệp giúp dân sửa lại nhà cửa bị hư hại do mưa lũ. Các địa phương Hội An, Đại Lộc, Tiên Phước đã hỗ trợ hơn 6.500 hộ gia đình sơ tán trong lũ về nơi ở cũ.
Tuyến đường lên 5 xã vùng cao huyện Phước Sơn đã được khắc phục hậu quả sạt lở xong lúc 15 giờ 30 ngày 13-10. Đường Quốc lộ 14E, 14D cũng đã thông tuyến để người và các phương tiện lưu thông. Trong ngày 13-10, huyện Bắc Trà My đã hỗ trợ 1,5 triệu đồng, 50 kg gạo và vận động chính quyền và người dân địa phương tổ chức mai táng, giúp đỡ gia đình nạn nhân bị chết do đợt mưa lũ vừa qua.
Đợt mưa lũ vừa qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không thiệt hại gì đáng kể. Trong ngày 13-10, các trường học trên địa bàn Quảng Nam vẫn tổ chức dạy và học bình thường.